BNEWS Chuyên trang kinh tế businessinsider.co.za tại Nam Phi (22/4) tiếp tục có bài đánh giá về tác động hậu COVID-19 với ngành hàng không nước này.
Trong bối cảnh du lịch hàng không quốc tế đang phục hồi sau hai năm ảm đạm, các hãng hàng không quốc tế hiện không thể đáp ứng kịp nhu cầu du lịch đến và đi từ Nam Phi.
Điều này dẫn đến giá vé máy bay đang ở mức cao ngất ngưởng, thậm chí có thể cao hơn hơn do giá nhiên liệu đang tiếp tục tăng.
Sau hai năm đóng cửa vì đại dịch, người dân Nam Phi đang quay trở lại với đường hàng không hướng tới những điểm đến ở nước ngoài.Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn đáng kể việc di chuyển bằng đường hàng không khi các nước đóng cửa biên giới, tạm dừng đột ngột các chuyến bay và áp đặt các biện pháp kiểm dịch bắt buộc.
Và trong khi phần lớn thế giới đã mở cửa bầu trời trở lại, nới lỏng những yêu cầu xét nghiệm thì các hãng hàng không quốc tế vẫn đang vật lộn với khoản doanh thu bị mất lên tới 700 tỷ USD kể từ khi đại dịch bắt đầu, cũng như cố gắng để đáp ứng nhu cầu mới. Tại Nam Phi, số lượng hành khách nước ngoài đến Sân bay Quốc tế OR Tambo trong quý đầu tiên của năm 2021 tăng khoảng 20% so với quý trước đó.Theo dữ liệu từ Airports Company Nam Phi, lượng khách quốc tế đến trong tháng Ba ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Theo Tổng giám đốc Oz Desai của Công ty du lịch Corporate Traveller (một bộ phận của Tập đoàn Flight Centre Travel Group) nhu cầu du lịch đến và đi từ Nam Phi đang phục hồi nhanh hơn nguồn cung.
Ông Desai ước tính rằng vào tháng Ba, nhu cầu, cụ thể là du lịch kết hợp công tác, đã tăng lên 80% so với mức trước đại dịch trong khi nguồn cung chỉ ở mức 65%.
Cầu vượt xa nguồn cung, như hiện tại, không phải là điềm báo tốt cho những du khách Nam Phi đang tìm kiếm các chuyến đi giá rẻ.Tình trạng này gần đây càng phức tạp trong nước khi Comair's British Airways và Kulula.com ngừng hoạt động, khiến các hãng hàng không địa phương cắt giảm 40% năng lực chuyến bay, kéo theo giá máy bay trong nước tăng vọt và bị Ủy ban Cạnh tranh Nam Phi cảnh báo.
Ông Desai cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự kết hợp giữa áp lực nhu cầu bị và nguồn cung hạn chế. Do hậu quả của đại dịch COVID-19, một số hãng hàng không đã ngừng bay quốc tế, trong khi một số hãng khác vẫn chưa hoạt động trở lại. Giá cả sẽ luôn cạnh tranh hơn khi cầu ít hơn cung”. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến hành khách đến và đi từ Nam Phi. Như tại Mỹ thống kê cho thấy giá vé máy bay đã tăng 40% kể từ đầu năm 2022.Và không chỉ là vấn đề cung không đủ cầu khiến việc đi lại bằng đường hàng không trở nên đắt đỏ hơn. Suy thoái kinh tế từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra đã khiến giá nhiên liệu máy bay tăng .
Ông Desai giải thích: “Ngoài quy luật cung - cầu, giá dầu có thể sẽ tác động rất lớn đến giá vé máy bay”. Và trong khi biến động giá dầu có khả năng kéo dài khi xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, rất khó để dự đoán khi nào cung và cầu sẽ trở lại bình thường hay khi nào trở lại mức trước đại dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ngành công nghiệp du lịch đang phục hồi từ thời điểm được cho là thách thức nhất trong lịch sử của ngành./.Tin liên quan
Nhật Bản sẽ nâng mức trợ giá xăng dầu tối đa lên 35 yen/lít
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nâng mức trợ giá tối đa cho nhà nhập khẩu và phân phối xăng dầu trong nước từ mức 25 yen/lít lên 35 yen/lít nhằm kiềm chế đà tăng giá xăng và các nhiên liệu khác.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.
-
DN cần biếtĐòn bẩy kinh tế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính
Thuế các-bon đang được nhiều quốc gia áp dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
-
DN cần biếtChậm cấp phép xuất khẩu làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (USCBC) cảnh báo tình trạng chậm trễ trong cấp phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.
-
DN cần biếtHợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở kênh kết nối tìm nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt
Với gần 5 triệu thành viên, hệ thống hợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở thêm kênh kết nối nguồn cung nông sản, thực phẩm, nguyên liệu và đối tác phân phối cho doanh nghiệp Việt Nam.










