Ai sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ kế hoạch tăng phí bảo hiểm của Anh?

11:35' - 30/01/2022
BNEWS Theo tính toán, một người có thu nhập 50.000 bảng Anh một năm sẽ trả 5.086 bảng/năm cho NIC, nghĩa là tăng 505 bảng so với mức hiện tại tương đương 10% tổng thu nhập của họ.

Tại Anh, những người kiếm được 100.000 bảng/năm có thể phải trả ít hơn cho bảo hiểm quốc gia so với những người có thu nhập trung bình nếu lộ trình tăng phí bảo hiểm này diễn ra như kế hoạch vào tháng 4/2022.
Các số liệu do trang web Tax Calculator của Vương quốc Anh đưa ra cho thấy, những người kiếm được 100.000 bảng một năm sẽ chỉ trả 7% tổng mức lương của họ cho các khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia (NIC), một tỷ lệ tương đương với những người có thu nhập 20.000 bảng một năm.

 

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ Tài chính Anh đã phải chịu áp lực rất lớn trong việc hủy bỏ hoặc ít nhất là hoãn kế hoạch tăng nguồn thu ngân sách từ bảo hiểm quốc gia trị giá 12 tỷ bảng. Kế hoạch này được đưa ra để bù đắp sự thiếu hụt kinh phí chăm sóc xã hội, khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang.
Mặc dù Bộ Tài chính Anh liên tục tuyên bố mức tăng là "lũy tiến", các số liệu được công bố vào ngày 28/1 cho thấy những người lao động có thu nhập từ 30.000- 50.000 bảng Anh /năm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi kế hoạch trên.

Theo tính toán, một người có thu nhập 50.000 bảng Anh một năm sẽ trả 5.086 bảng/năm cho NIC, nghĩa là tăng 505 bảng so với mức hiện tại tương đương 10% tổng thu nhập của họ.

Trong khi  đó, một người có thu nhập 100.000 bảng Anh một năm chỉ trả tối đa 7.008 bảng/năm (tăng 1.130 bảng), chỉ tương đương 7% thu nhập của họ. Tương tự, những người có mức lương 30.000 bảng Anh một năm sẽ trả 9% tổng thu nhập của họ cho NIC.
Người phát ngôn của Tax Calculator cho biết: “Việc tăng phí bảo hiểm quốc gia sẽ có tác động rất lớn đến thu nhập của người lao động vào năm 2022, đặc biệt là do chi phí năng lượng tăng cao và lạm phát đang ở mức cao nhất trong 30 năm.

Điều đáng chú ý là những người kiếm được mức lương cao (từ 100.000 bảng/năm) lại đóng tỷ lệ phần trăm lương cho NIC tương đương một người chỉ kiếm được 20.000 bảng Anh/năm, mặc dù kiếm được nhiều gấp 5 lần”.
Từ tháng 4/2022, NIC sẽ bị tính ở mức 13,25% đối với hầu hết các khoản thu nhập cá nhân lên đến 50.000 bảng Anh/năm, nhưng chỉ tính 3,25% đối với các khoản thu nhập trên ngưỡng đó.

Chính trị gia Rachel Reeves  của Công đảng Anh  cho rằng động thái tăng phí bảo hiểm này diễn ra sai thời điểm và nó ảnh hưởng nặng nề tới người lao động bình thường và công việc của họ.
Việc tăng NIC đã được Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak công bố trong dự thảo ngân sách vào mùa Thu năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục