BNEWS Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) đã bổ sung các khoản vay trị giá 500 triệu USD cho Indonesia nhằm hỗ trợ vượt qua đại dịch COVID-19.
Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) đã bổ sung các khoản vay trị giá 500 triệu USD cho Indonesia nhằm hỗ trợ các nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19.
Chuyên gia hoạt động đầu tư chính của AIIB Toshiaki Keicho ngày 15/7 cho biết, số tiền bổ sung này sẽ được chuyển cho ba hoạt động chính. Thứ nhất, tăng cường sự sẵn sàng của hệ thống y tế và các bệnh viện trong việc xử lý COVID-19 và tiêm chủng, đặc biệt cho phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương. Thứ hai, tăng cường các phòng xét nghiệm y tế công cộng, giám sát và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, bao gồm cải thiện hệ thống dây chuyền lạnh để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về lưu trữ và phân phối vaccine.Việc cung cấp vaccine an toàn, hiệu quả và công bằng phải là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này để đối phó với COVID-19. Đây là điều cần thiết để củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Indonesia, hiện đang rất quá tải.
Thứ ba, hỗ trợ truyền thông, điều phối hoạt động ứng phó khẩn cấp và phân phối vaccine để tăng cường hệ thống quản lý và logistics.Điều này bao gồm phát triển các chiến dịch nâng cao nhận thức trong khi đảm bảo phù hợp với các giá trị văn hóa địa phương để khuyến khích người dân chấp nhận vaccine, cũng như tiếp cận với các vùng sâu vùng xa.
Cũng theo ông Keicho, nguồn vốn từ sự hợp tác giữa AIIB và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ mang lại lợi ích cho 268 triệu người Indonesia. Bước sang năm thứ hai của đại dịch, AIIB sẽ tiếp tục cung cấp kinh phí cho các thành viên, hỗ trợ các chương trình ứng phó khẩn cấp và phân phối vaccine trong toàn khu vực.Quỹ viện trợ này là một phần của Quỹ Phục hồi khủng hoảng COVID-19 của AIIB được bắt đầu vào năm 2020, với mục tiêu cung cấp tài trợ cho các khu vực công và tư nhân đang phải đối mặt với các tác động tiêu cực của đại dịch.
Đây là khoản tài trợ thứ ba được AIIB chuyển cho chính phủ Indonesia trong khuôn khổ Quỹ Phục hồi khủng hoảng COVID-19, với tổng trị giá 1,5 tỷ USD. Trước đó, Hội đồng quản trị AIIB đã phê duyệt khoản vay 750 triệu USD vào tháng 5/2020 để hỗ trợ chính phủ giải quyết các tác động kinh tế và xã hội của COVID-19.Ngoài ra, AIIB cũng cấp khoản vay trị giá 250 triệu USD vào tháng 6/2020 để hỗ trợ chương trình ứng phó khẩn cấp với đại dịch ở Indonesia.
Còn theo Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết, quỹ bổ sung cho hệ thống y tế đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ cộng đồng và giúp phục hồi khu vực sản xuất, cũng như thúc đẩy sự phát triển của hệ thống kinh tế và xã hội của cộng đồng.Chính phủ Indonesia đã coi chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp chính trong chiến lược phục hồi kinh tế quốc gia./.
Tin liên quan
Indonesia: 91,9% ca mắc COVID-19 tại thủ đô Jakarta chưa được phát hiện
Một cuộc khảo sát huyết thanh do các nhà nghiên cứu tiến hành từ ngày 15-31/3 vừa qua, cho thấy 91,9% ca mắc COVID-19 tại thủ đô Jakarta chưa được phát hiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngGiảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này
Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt.
-
Ngân hàngLãi suất huy động và bài toán NIM những tháng cuối năm
Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao.
-
Ngân hàngNgân hàng Maroc thâu tóm 55,22% cổ phần Société Générale Ghana
Theo thỏa thuận được công bố ngày 1/10, Tập đoàn ngân hàng Pháp Société Générale sẽ chuyển nhượng toàn bộ 60,22% cổ phần đang nắm giữ tại Société Générale Ghana.
-
Ngân hàngKhơi thông vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mở cửa từ dữ liệu
Số liệu mới nhất cho thấy dư nợ tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp này mới đạt trên 4 triệu tỷ đồng, quy mô khá khiêm tốn so với tổng dư nợ hơn 10,7 triệu tỷ đồng đang cho vay cộng đồng doanh nghiệp.
-
Ngân hàngMB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ
MB hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng, mở rộng dư địa tăng trưởng và đầu tư công nghệ.
-
Ngân hàngĐồng USD tăng giá tuần thứ ba liên tiếp
Trong phiên cuối tuần, chỉ số đồng USD của Bloomberg giảm 0,3%, mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tháng, sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 29.000.
-
Ngân hàngFed có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas, Lorie Logan cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
-
Ngân hàngBVBank và FWD Việt Nam hợp tác phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
Sự kết hợp này cho phép khách hàng đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu tài chính - từ giao dịch, tích lũy, đầu tư đến bảo vệ sức khỏe và tài sản - ngay tại một điểm chạm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 2/10: Giá USD tại các ngân hàng đi lên
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 2/10 ghi nhận xu hướng tăng trở lại.









