Amazon là công ty tạo ra nhiều việc làm nhất tại Italy trong 10 năm qua

14:03' - 20/11/2021
BNEWS Tính đến ngày 19/11, chi nhánh của Amazon ở Italy đã thuê 12.500 lao động toàn thời gian, tăng 3.000 người so với năm ngoái. Amazon còn dự đoán sẽ thuê thêm 500 lao động nữa trước cuối năm nay.

Nhân viên Amazon chuẩn bị hàng hóa theo đơn yêu cầu của khách hàng tại một trung tâm phân phối hàng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo ngày 19/11, Amazon đã dẫn kết quả một nghiên cứu mới đây của công ty tư vấn European House - Ambrosetti cho thấy Amazon là công ty tạo nhiều việc làm nhất tại Italy trong 10 năm qua.
Tính đến ngày 19/11, chi nhánh của Amazon ở Italy đã thuê 12.500 lao động toàn thời gian, tăng 3.000 người so với năm ngoái. Amazon còn dự đoán sẽ thuê thêm 500 lao động nữa trước cuối năm nay.
Cũng trong thông báo trên, Amazon cho biết đã đầu tư tổng cộng 2,9 tỷ euro (3,3 tỷ USD) vào Italy trong năm 2020, tăng hơn 60% so với năm 2019. Công ty này đã đầu tư tổng cộng 8,7 tỷ euro vào Italy kể từ khi bắt đầu hoạt động tại đây vào năm 2010.
Amazon cho biết đã ghi nhận doanh thu 7,25 tỷ euro trong năm 2020, tăng 61% so với mức 4,5 tỷ euro năm 2019.
Theo các bài báo trên truyền thông Italy, chi nhánh tại nước này của Amazon là một trong những công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng kinh tế mà trong đó ngày càng nhiều người mua sắm trực tuyến do những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục