Amazon mở rộng các cơ sở tại Mỹ

15:24' - 23/12/2020
BNEWS Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Amazon đã công bố kế hoạch mở thêm 2 trung tâm xử lý đơn hàng (fulfillment center) và một trạm giao hàng mới ở thành phố San Antonia, bang Texas, Mỹ.

Trung tâm xử lý mới có tổng diện tích hơn 300.000 m2, dự kiến đi vào hoạt động năm 2021, sẽ là nơi để các nhân viên nhận hàng từ nguồn bán, đóng gói và gửi những hàng tiêu dùng cỡ lớn như đồ nội thất, thiết bị ngoài trời hoặc thảm trải sàn, chăn mền...

Trong khi đó, trung tâm còn lại có tổng diện tích hơn 210.000 m2, tự động hoàn toàn, dự kiến đi vào hoạt động năm 2022, là nơi để tiếp nhận, đóng gói và giao những sản phẩm nhỏ hơn như đồ điện tử, sách và đồ chơi.

Ngoài ra, trạm giao hàng có diện tích khoảng hơn 90.000 m2 sẽ đi vào hoạt động năm 2021, chuyên phụ trách dịch vụ giao hàng đến tay người mua. Các trung tâm trên khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 1.500 việc làm toàn thời gian.

Kể từ năm 2010, Amazon đã tạo ra hơn 43.000 việc làm tại bang Texas và đầu tư hơn 16,9 tỷ USD trên cả bang này, trong đó có đầu tư cho cơ sở hạ tầng và chi trả cho các nhân viên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục