Ấn Độ điều tra chống bán phá giá đối với pin Mặt Trời nhập khẩu

07:46' - 21/05/2021
BNEWS Bộ Công thương Ấn Độ đã khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối pin Mặt Trời nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan.

Cuộc điều tra được thực hiện theo khiếu nại của Hiệp hội các nhà sản xuất năng lượng Mặt Trời Ấn Độ (ISMA).

Báo Financial Express dẫn thông báo của Tổng cục phòng vệ thương mại Ấn Độ cho biết đã tìm thấy bằng chứng ban đầu về việc bán phá giá đối với sản phẩm của các nước được nêu trên, dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Giá tấm năng lượng Mặt Trời thấp là yếu tố chính làm hạ giá năng lượng Mặt Trời xuống mức thấp nhất hiện nay là 1,99 rupee (0,027 USD)/đơn vị, nhưng nó đã khiến ngành năng lượng Mặt Trời của Ấn Độ phụ thuộc vào nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm.

Pin Mặt Trời là thành phần cơ bản được sử dụng trong sản xuất tấm năng lượng Mặt Trời. Theo khiếu nại từ ISMA, các sản phẩm này của Trung Quốc rẻ hơn 15-20% so với các sản phẩm của Ấn Độ.

Hiện thị trường thiết bị năng lượng Mặt Trời của Ấn Độ do các công ty Trung Quốc chi phối. Chỉ tính riêng trong tài khóa 2018-2019 (kết thúc vào ngày 31/3/2019), Ấn Độ nhập khẩu lượng pin và tấm pin Mặt Trời trị giá 2,16 tỷ USD.

Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện một cuộc điều tra chống bán phá giá tương tự đối với pin Mặt Trời nhập khẩu từ Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan và Malaysia hồi tháng 7/2017 nhưng sau đó vụ việc đã bị đình chỉ vào tháng 3/2018 theo đề nghị của ISMA.

Để thúc đẩy sản xuất trong nước, Chính phủ Ấn Độ đã áp thuế phòng vệ 25% đối với thiết bị năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia vào tháng 7/2018 trong hai năm, và được gia hạn đến tháng 7/2021 ở mức 15%.

Sau khi áp thuế phòng vệ đối với Trung Quốc và Malaysia, kim ngạch nhập khẩu thiết bị năng lượng Mặt Trời từ Việt Nam và Thái Lan của Ấn Độ đã tăng mạnh.

Từ tài khóa 2018 đến tài khóa 2020, nhập khẩu pin và tấm pin Mặt Trời từ Việt Nam và Thái Lan ghi nhận mức tăng lần lượt là 800% và 5.750%, lên tương ứng 136 triệu USD và 117 triệu USD, trong khi các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm 60% xuống còn 1,3 tỷ USD trong cùng kỳ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục