Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành từ 1/1/2021

08:45' - 01/01/2021
BNEWS Bộ Thương mại Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành từ ngày 1/1/2021, khi giá đã giảm mạnh trong vài tuần qua, trước nhận định vụ thu hoạch đạt sản lượng lớn.
Ấn Độ đã cấm xuất khẩu hành vào tháng Chín để đảm bảo nguồn cung trong nước sau khi lũ lụt ở một số bang đã khiến tình trạng thiếu hụt theo mùa thêm trầm trọng, khiến giá tăng mạnh.

Ấn Độ là nước xuất khẩu hành, gia vị chủ yếu ở Đông Nam Á, lớn nhất thế giới. Các nước như Bangladesh, Nepal, Malaysia và Sri Lanka phụ thuộc vào hành của Ấn Độ.

Theo số liệu của Quỹ nghiên cứu và phát triển nghề làm vườn quốc gia, giá bán buôn hành giảm hơn một nửa trong bốn tuần qua/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục