Ấn Độ dự kiến đầu tư 120 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng sân bay

09:55' - 17/03/2016
BNEWS Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố nước này đang có kế hoạch đầu tư hơn 120 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng sân bay và dịch vụ hàng không trong thập niên tới.
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Ảnh: indiaexpress.com

Phát biểu tại triển lãm hàng không 2016, Tổng thống Mukherjee cho biết lĩnh vực hàng không sẽ tăng trưởng nhanh hơn và bền vững với sự phát triển của 100 thành phố thông minh, các hành lang kinh tế mới, hơn 50 sân bay mới và việc mở rộng các sân bay hiện giờ.

Ông Mukherjee lưu ý rằng Ấn Độ đạt mức tăng trưởng 14% trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong thập niên qua.

Với số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào vận tải hàng không trong 15 năm qua đạt 570 triệu USD, ông cho rằng Ấn Độ tiếp tục là một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục