Ấn Độ ghi nhận thêm gần 90.000 ca mắc mới và hàng nghìn ca tử vong

16:49' - 09/09/2020
BNEWS Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình của nước này, với 89.706 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 4,37 triệu người, trong đó có 73.890 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình của nước này, với 89.706 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 4,37 triệu người, trong đó có 73.890 ca tử vong, tăng 1.115 ca so với 1 ngày trước đó.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin trên cho biết Ấn Độ đang chứng kiến số ca COVID-19 gia tăng nhanh trong thời gian qua.

Tại thời điểm ngày 7/8, số ca mắc COVID-19 tại nước này mới dừng ở con số 2 triệu ca. 16 ngày sau - ngày 23/8, số ca mắc đã tăng lên 3 triệu và chỉ 12 ngày sau - ngày 5/9, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng lên con số 4 triệu.

Người ta lo ngại xu hướng này sẽ diễn ra nhanh hơn với việc Ấn Độ trong tháng này bắt đầu từng bước nối lại dịch vụ tàu điện ngầm, mở cửa một phần trường học, mở trở lại quán bar và câu lạc bộ giải trí ban đêm.

Mặc dù số ca nhiễm mới tăng cao trong những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Rajesh Bhushan cho rằng với tỷ lệ nhiễm là 3.102 ca/1 triệu dân, và tỷ lệ tử vong là 1,7%, Ấn Độ vẫn đứng trong nhóm các nước có tỷ lệ mắc COVID-19 thấp trên thế giới.

Đến nay Ấn Độ đã thực hiện hơn 51,8 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, với tỷ lệ xét nghiệm đã tăng mạnh từ 6.396 lượt/1 triệu dân vào ngày 1/7 lên 36.703 lượt hiện nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục