Ấn Độ: Hơn 50% số người sống tại các khu ổ chuột dương tính với COVID-19
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 16.883.451 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 662.470 ca tử vong. Số ca bình phục là 10.445.764 ca.
Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 4.498.006 ca bệnh và 152.309 ca tử vong. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày 28/7, Thống đốc bang Virginia Ralph Northam thông báo áp đặt các hạn chế mới đối với các nhà hàng và quán bar ở khu vực phía Đông của bang này. Đây là khu vực ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh trong những ngày gần đây.
Theo đó, các quán bar ở khu vực Hampton Roads sẽ bị cấm phục vụ rượu sau 22h và các nhà hàng phải đóng cửa trước nửa đêm, đồng thời giảm 50% công suất phục vụ khách. Ngoài ra, tất cả các sự kiện tại nhà riêng hay nơi công cộng ở khu vực này, trong đó có bãi biển Virginia Beach, sẽ hạn chế tối đa số người tham dự là 50 người, giảm từ 250 người hiện nay.
Sau Mỹ là Brazil với 2.484.649 ca mắc COVID-19 và 88.634 ca tử vong. Ngày 28/7, Bộ Kinh tế Brazil cho biết khoảng 1,19 triệu lao động tại nước này đã mất việc làm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu tháng 3. Gần như tất cả các ngành nghề tại Brazil đều báo cáo kết quả tiêu cực về tỷ lệ mất việc, trong đó nặng nề nhất là bán lẻ, giao thông vận tải, dịch vụ và công nghiệp.
Các lĩnh vực có kết quả tích cực là nông nghiệp và xây dựng, với lần lượt 36.836 và 17.270 việc làm mới được tạo ra từ tháng 1 đến tháng 6.
Tiếp sau Brazil là Ấn Độ với 1.532.135 ca mắc và 34.224 ca tử vong.Theo kết quả một nghiên cứu công bố ngày 28/7, hơn 50% số người sống tại các khu ổ chuột ở thành phố Mumbai của Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả nghiên cứu tuần trước cũng cho thấy gần 25% số dân ở thủ đô New Delhi dương tính với SARS-CoV-2.
Sau Ấn Độ là Nga với 823.515 ca mắc và 13.504 ca tử vong, Nam Phi với 459.761 ca mắc và 7.257 ca tử vong, Mexico với 395.761 ca mắc và 7.257 ca tử vong.
Tại châu Âu, trong khi Italy cân nhắc đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp thì Pháp đang lên kế hoạch tiếp tục nới lỏng các hạn chế. Ngày 28/7, Thượng viện Italy đã ủng hộ đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế đến ngày 15/10 tới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Đề xuất này sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Hạ viện Italy trong ngày 29/7.
Bộ Y tế Italy thông báo tính đến ngày 28/7, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên đến 246.488 ca, trong đó có 35.123 ca tử vong. Còn tại Pháp, chính phủ nước này cùng ngày thông báo kế hoạch cho phép cổ động viên trở lại cổ vũ các trận đá bóng đá nhưng sẽ giới hạn số lượng. Khán giả vào sân cũng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, ngồi đúng chỗ và không tụ tập quá 10 người.
Đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến nền kinh tế của nhiều nước châu Âu, trong đó có Bulgaria. Ngày 28/7, Bulgaria thông báo sẽ chi thêm 1,16 tỷ Lev (tương đương 694 triệu USD) để hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời tăng cường cho lĩnh vực y tế và bảo đảm cho các nhóm dễ bị tổn thương tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) này.
Cụ thể, Chính phủ Bulgaria sẽ đẩy mạnh việc thanh toán tiền y tế vào cuối năm nay, tăng trợ cấp cho hơn 2 triệu người hưu trí và tăng tiền bồi thường thất nghiệp. Bulgaria cũng sẽ chi 430 triệu Lev để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, vận tải và xây dựng.
Tính đến nay, Bulgaria ghi nhận 10.871 bệnh nhân COVID-19, trong đó 355 người đã tử vong. Do tác động của dịch bệnh, ngày 28/7, Bulgaria đã gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Tại châu Á, Israel đã vượt Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 5 thế giới tính theo tỷ lệ dân số. Theo số liệu của ấn phẩm khoa học Our World in Data vừa công bố, riêng trong ngày 28/7, Israel ghi nhận 210,96 ca mắc COVID-19/1 triệu dân, chỉ sau Oman, Panama, Brazil và Bahrain.
Trong khi đó, tỷ lệ này ở Mỹ là 198,64 ca/1 triệu người. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Israel thấp hơn rất nhiều so với Mỹ và nhiều nước khác tính trên 1 triệu dân, với tỷ lệ là 0,97. Số liệu thống kê của Bộ Y tế Israel công bố tối 28/7 cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 2.210 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 33.148 ca, trong khi số ca tử vong tăng 6 ca lên 486 ca.
Israel chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong những tuần gần đây khi có tới khoảng 2.000 ca bệnh mỗi ngày. Giới chuyên gia cho rằng việc mở cửa trở lại quá sớm và công tác kiểm soát dịch bệnh thiếu hiệu quả là những nguyên nhân chính khiến số ca mắc tại nước này tăng cao trở lại.
Tại Palestine, các trường học dự kiến sẽ mở lại từ ngày 6/9 sau 5 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giáo dục Palestine, Marwan Awartani, nhận định: "Kế hoạch mở lại trường học phù hợp với quy định sức khỏe toàn diện dựa vào một số điều kiện mà tất cả các trường học, đại học và các cơ sở giáo dục khác phải tuân thủ". Các quy định bao gồm thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, găng tay và vệ sinh sát khuẩn./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Dịch COVID-19: Bulgaria chi gần 700 triệu USD hỗ trợ nền kinh tế
08:15' - 29/07/2020
Bulgaria thông báo sẽ chi thêm 1,16 tỷ Lev (tương đương 694 triệu USD) để hỗ trợ nền kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Brazil mất gần 1,2 triệu việc làm vì đại dịch COVID-19
08:03' - 29/07/2020
Bộ Kinh tế Brazil ngày 28/7 cho biết khoảng 1,19 triệu lao động tại nước này đã mất việc làm kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại đây hồi đầu tháng 3/2020.
-
Kinh tế Thế giới
Canada cho phép sử dụng remdesivir đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng
08:02' - 29/07/2020
Cơ quan Y tế Canada vừa cho phép sử dụng có điều kiện thuốc remdesivir, có tên thương mại là Veklury, do Gilead Sciences Canada, Inc. sản xuất để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Ngộ độc tại trường học Nhật Bản, nghi do dùng sữa của Morinaga
20:11'
Một vụ ngộ độc đã xảy ra tại một trường học ở thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi (Đông Bắc Nhật Bản), khiến hơn 600 học sinh và nhiều người khác tại trường bị ảnh hưởng sức khỏe.
-
Đời sống
Nguyên nhân tai nạn khiến 7 công nhân tử vong tại Nhà máy xi măng Yên Bái
19:53'
Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Đời sống
Pháp: Bùng nổ số người "siêu cao tuổi"
11:06'
Viện nghiên cứu nhân khẩu học quốc gia Pháp (INED) cho biết số người già trên 110 tuổi ở Pháp đang tăng nhanh, trong đó nữ giới đang chiếm ưu thế.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm hôm nay 26/4 và ngày tốt tháng 4
05:15'
Xem ngay lịch âm 26/4 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ hoàng đạo, giờ đẹp hôm nay 26/4 và lịch vạn niên tháng 4, chuyển đổi lịch âm - dương 2024.
-
Đời sống
Tp. Hồ Chí Minh đảm bảo nước sạch mùa nắng nóng, xâm nhập mặn
13:14' - 25/04/2024
Nắng nóng gay gắt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đang diễn ra, Tp.Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
-
Đời sống
Nhiều người Australia lầm tưởng về chứng sa sút trí tuệ
07:00' - 25/04/2024
Đa số người dân Australia không tự tin vào sự hiểu biết về cách thức giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Đây là đánh giá khảo sát do Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) công bố.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm hôm nay 25/4 và ngày tốt tháng 4
05:15' - 25/04/2024
Xem ngay lịch âm 25/4 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ hoàng đạo, giờ đẹp hôm nay 25/4 và lịch vạn niên tháng 4, chuyển đổi lịch âm - dương 2024.
-
Đời sống
Mưa đá dữ dội trút xuống Lào Cai
20:43' - 24/04/2024
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24/4, mưa rào kèm mưa đá dữ dội bất ngờ trút xuống tỉnh Lào Cai.
-
Đời sống
Liệu pháp tế bào gốc điều trị bệnh thoái hóa thần kinh
11:25' - 24/04/2024
Một nhóm nhà khoa học Đại học Coimbra (UC) của Bồ Đào Nha đã tạo thành công tế bào gốc của con người từ tế bào da, qua đó phát triển phương pháp có thể giúp chống lại bệnh thoái hóa thần kinh SCA3.