Ấn Độ muốn tăng nhập khẩu dầu và LNG của Nga

09:06' - 07/12/2021
BNEWS Ấn Độ quan tâm đến việc tăng nguồn cung dầu của Nga theo các hợp đồng dài hạn với giá ưu đãi, cũng như tăng nhập khẩu khí hoá lỏng LNG dọc theo Tuyến đường biển Phương Bắc.
Theo Tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn lần thứ 21 với chủ đề “Nga-Ấn: Quan hệ đối tác vì hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng” được đăng tải trên trang web Kremlin.ru ngày 6/12, Ấn Độ quan tâm đến việc tăng nguồn cung dầu của Nga theo các hợp đồng dài hạn với giá ưu đãi, cũng như tăng nhập khẩu khí hoá lỏng LNG dọc theo Tuyến đường biển Phương Bắc.

Tuyên bố chung có đoạn: “Các bên tái khẳng định cam kết tăng sản lượng dầu thô của Nga theo các hợp đồng dài hạn với giá ưu đãi, tăng nhập khẩu LNG sang Ấn Độ thông qua Tuyến đường Biển phía Bắc để cung cấp năng lượng”.

Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực khí đốt, bao gồm phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối khí, sử dụng khí đốt tự nhiên trong vận tải và các loại nhiên liệu mới, bao gồm hydro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục