Ấn Độ tài trợ học bổng tiến sỹ công nghệ thông tin cho sinh viên ASEAN

07:31' - 17/09/2019
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 16/9, Ấn Độ đã chính thức công bố sáng kiến tài trợ 1.000 học bổng tiến sỹ cho sinh viên ASEAN tại 23 Viện công nghệ thông tin (IIT) của nước này.

Phát biểu tại lễ công bố Bộ trưởng nguồn nhân lực Ramesh Pokhriyal Nishank cho biết 1000 suất học bổng này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa Ấn Độ và các quốc gia ASEAN.

Gói học bổng nêu trên là một phần cam kết tăng cường quan hệ học thuật với các quốc gia Đông Á mà Thủ tướng Narendra Modi đưa ra hồi năm ngoái.

Chương trình trị giá 3 tỷ rupi (tương đương hơn 40 triệu USD) bao gồm 250 học bổng trong năm nay, 300 học bổng vào năm 2020 và 450 học bổng cho năm 2021.

Theo Chính phủ Ấn Độ học bổng nêu trên sẽ chi trả toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt trong tối đa 5 năm của chương trình tiến sĩ.

Các sinh viên sẽ đăng kí qua một cổng thông tin duy nhất và theo quy trình chung để đăng kí vào 1 trong 23 cơ sở IIT trong danh sách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục