BNEWS Ấn Độ đang tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc để giành chỗ đứng tại châu Phi, song các sự cố gần đây dường như có thể khiến Ấn Độ tụt hậu về niềm tin so với “người hàng xóm” phía Bắc của họ.
Trang tin World Affairs mới đây có bài phân tích về Ấn Độ đang tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc để giành chỗ đứng tại châu Phi của tác giả Nilanjana Bhaowmick, chuyên gia phân tích của Ấn Độ.
Theo bài viết, các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc mới đây trên các đường phố gần thủ đô New Delhi đã khiến Ấn Độ tụt hậu về niềm tin so với “người hàng xóm” phía Bắc của họ.
Trong những năm qua, Ấn Độ, một điểm đến hấp dẫn cho những người châu Phi trong các nghiên cứu chuyên sâu và y tế, đã thu hút châu Phi với các cơ hội kinh doanh đầy triển vọng. Khoảng 40.000 người Nigeria đã đến Ấn Độ vào năm 2015, một nửa trong số họ đến vì mục đích y tế.
Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ sang châu Phi tăng từ 247,64 triệu USD năm 2000 lên 3,5 tỷ USD vào năm 2014. Lĩnh vực giáo dục của Ấn Độ đã tiếp cận được với người châu Phi. Năm 2014, sinh viên châu Phi chiếm 13% trong tổng số sinh viên nước ngoài của Ấn Độ.
Năm 2015, tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-châu Phi mới đây với sự tham gia của hơn 54 quốc gia châu Phi, Ấn Độ đã tuyên bố cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi trị giá 10 tỷ USD cho châu Phi trong 5 năm tới.Ngoài ra, New Delhi cũng tuyên bố trợ cấp khoản tín dụng, trị giá 600 triệu USD và 50.000 suất học bổng ở Ấn Độ trong giai đoạn này.
Theo số liệu của Bộ Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ, Sudan và Nigeria là các nước đứng thứ tư và thứ năm trong số các nước có nhiều du học sinh nhất tại Ấn Độ hiện nay. Theo báo cáo vừa công bố của Liên hợp quốc (LHQ), hiện ít nhất 11% số người Nigeria đến Ấn Độ với mục đích giáo dục và học tập.
New Delhi cũng rất quan tâm về vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng với các mục tiêu mở rộng hơn quan hệ địa chính trị ở lục địa này. Trong vài thập kỷ qua, Ấn Độ đã cung cấp hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ khoa học, công nghệ và cam kết dành 7,5 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng tại châu Phi.
Nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu khí ở khu vực Trung Đông, Ấn Độ đang tăng cường nhập khẩu dầu mỏ từ châu Phi, hiện chiếm khoảng 17% và dự kiến con số này sẽ tăng lên 25% trong thời gian tới.Quan hệ hợp tác với 54 quốc gia châu Phi cũng là "chìa khóa" để Ấn Độ hiện thực hóa tham vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ với sự ủng hộ của các quốc gia châu Phi.
Chuyên gia Mohan Guruswamy thuộc Viện United Service tại New Delhi cho biết: "Châu Phi, đặc biệt là các nước như Nigeria, Ethiopia, Tanzania, Ghana, Nam Phi... là nguồn cung cấp tiền gửi chủ chốt cho Ấn Độ. Những người định cư Ấn Độ cũng kinh doanh thành công và tham gia nhiều lĩnh vực quan trọng tại châu lục này".
Hiện nay, các công ty Ấn Độ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để giành thị phần ở châu Phi, nhưng kim ngạch thương mại hàng năm giữa Trung Quốc và châu Phi đã vượt ngưỡng 200 tỷ USD, trong khi đó thương mại của Ấn Độ với châu lục này mới chỉ đạt 75 tỷ USD.
Với thương mại song phương đang tăng trưởng quá nhanh ở mức 700% so với thập niên 90, hiện Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hiện Bắc Kinh đã và đang đầu tư hơn 3,2 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ở châu lục này trong năm 2016.
Từ năm 2000 đến năm 2011, Trung Quốc đã đầu tư gần 75 tỷ USD thông qua nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác nhau, bao gồm cả các trụ sở chính phủ, chính quyền địa phương và các đập thủy điện và thủy lợi.
Ông Guruswamy nói: "Ấn Độ chưa có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc ngoại trừ việc chúng ta đã ở châu Phi từ rất lâu, thậm chí trước khi Trung Quốc nghĩ đến châu lục này. Chúng ta cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở châu Phi, ngoại trừ tiếng Pháp."
Theo ông Guruswamy, người Trung Quốc có nhiều tiền hơn, chi nhiều hơn và họ đang tăng cường hơn nữa. Bắc Kinh cũng thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn và hoàn thành đúng thời hạn.
Bắc Kinh đang hỗ trợ dự án mở rộng cảng biển thứ 19 tại thành phố cảng Mombasa lớn nhất Đông Phi tại Kenya, giúp cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở hạ tầng và tăng cường hiệu quả hoạt động của các cảng biển này.
Báo cáo của Ủy ban Kinh tế LHQ về châu Phi và Liên hiệp Công nghiệp Ấn Độ mới đây cho biết tính đến tháng 1/2016, số người Ấn Độ và người có nguồn gốc Ấn Độ đang sinh sống và làm việc ở châu Phi ước tính là hơn 2,8 triệu người.
Đây là con số rất ấn tượng và có thể mang lại sức mạnh tiềm năng đối với New Delhi trong cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh ở châu lục này trong tương lai.
>>> Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở châu Phi
>>> Trung Quốc - đối tác lớn nhất của châu Phi
- Từ khóa:
- trung quốc
- ấn độ
- châu phi
- đầu tư nước ngoài
Tin liên quan
Đầu tư vào châu Phi - không đủ chỗ cho tất cả mọi người
Trung Quốc đã để mắt đến sự "cất cánh" của nền kinh tế châu Phi và đang đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng cần thiết để biến điều đó thành hiện thực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.











