Ấn Độ thử thành công tên lửa Akash-NG

18:25' - 14/01/2024
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/1, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa Akash-NG thế hệ mới.

Vụ thử được tiến hành tại Khu thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur ngoài khơi bờ biển Vịnh Bengal, bang Odisha, miền Đông nước này.

Trong một tuyên bố, DRDO cho biết mục tiêu của thử nghiệm là nhằm vào các phương tiện bay không người lái di chuyển với tốc độ cao ở tầm thấp.

 

Trong quá trình bay thử nghiệm, mục tiêu đã bị hệ thống vũ khí đánh chặn thành công và tiêu diệt, qua đó xác nhận chức năng của hệ thống vũ khí hoàn chỉnh bao gồm tên lửa với thiết bị tìm kiếm tần số vô tuyến, bệ phóng, radar đa chức năng và hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc hoạt động hiệu quả.

Hiện Akash-ND đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo trước khi biên chế vào lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Akash-NG là hệ thống tên lửa tiên tiến có khả năng đánh chặn các mối đe dọa trên không linh hoạt và với tốc độ cao ở cự ly lên tới 30km.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục