An Giang chủ động "chắn sóng" thiên tai

14:06' - 08/08/2025
BNEWS Theo Chi cục Thủy lợi An Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thiên tai đã xảy ra, làm sập hơn 250 căn nhà, tốc mái trên 360 căn nhà; làm chìm một số tàu cá hoạt động trên biển.

Thời điểm này bước vào giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ thiên tai ngày càng gia tăng, tỉnh An Giang tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

 

Theo đó, một trong những giải pháp trọng yếu của tỉnh là chủ động công tác dự báo thời tiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, khu vực tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, quan trắc tại các địa phương đầu nguồn để theo dõi mực nước, lượng mưa; kiểm soát chặt chẽ vùng nguy cơ sạt lở đất, ngập lũ… và thông báo nhanh, kịp thời đến các ngành chức năng, chính quyền địa phương, người dân biết chủ động ứng phó, sản xuất nông nghiệp. Tiếp đến, tỉnh kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh sau hợp nhất, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị tập thể, cá nhân phụ trách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cùng với địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các công trình, dự án đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống, ứng phó thiên tai. Qua đó, chủ động gia cố những đoạn tuyến đê bao ven biển, bờ sông sạt lở, đặc biệt chú trọng các vùng cửa sông trên sông Hậu, cửa biển nguy cơ sạt lở cao, có phương án di dời, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời, kiểm tra, rà soát hệ thống thủy lợi ven biển và vùng sản xuất trọng điểm Tứ giác Long Xuyên để khắc phục hư hỏng, đảm bảo vận hành điều tiết nguồn nước phục vụ an toàn, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Các xã, phường, đặc khu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và tập huấn kỹ năng ứng phó thiên tai, sẵn sàng giúp dân khi có tình huống xấu xảy ra. Mặt khác, ngành chức năng phối hợp với các đơn vị chủ lực tỉnh như quân đội, công an… chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, điều kiện địa hình, thời tiết và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh xác định công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cùng với các giải pháp trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) để chủ động ứng phó; trong đó, phòng thủ từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra sự cố; ứng phó bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn, hiệu quả; chủ động phòng ngừa, ứng phó linh hoạt kịp thời, khắc phục hiệu quả cao.

Theo Chi cục Thủy lợi An Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thiên tai đã xảy ra, làm sập hơn 250 căn nhà, tốc mái trên 360 căn nhà; làm chìm một số tàu cá hoạt động trên biển; đổ ngã cột điện, cây xanh, đổ sập lúa Hè Thu trên đồng ruộng và những hư hại khác… ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu về vật chất trên 21,5 tỷ đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã, phường, đặc khu đến thăm hỏi, động viên hộ dân bị thiệt hại, tạm ứng ngân sách chi hỗ trợ khắc phục hậu quả; điều động lực lượng xung kích hỗ trợ dân dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, xác định mức độ thiệt hại để chi hỗ trợ từ quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh cho các hộ dân bị thiệt hại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục