BNEWS Bắt đầu từ ngày 1/6/2019, hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, An Giang chính thức đi vào hoạt động.
Ngày 27/3, tại trụ sở Công an tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Điều hành camera quan sát, giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên (An Giang) với tổng mức đầu tư 12,84 tỷ đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết, hệ thống camera này được lắp đặt tại 8 vị trí thường xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 91, đoạn đi qua địa bàn thành phố Long Xuyên.Các vị trí này gồm: Ngã 3 Phà Vàm Cống, ngã 3 Trần Hưng Đạo - Phạm Cự Lượng, vòng xoay ngã 4 Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, vòng xoay trước cổng trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Kim, vòng xoay tượng đài Bông lúa - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; km 55+450 Quốc lộ 91 (đối diện Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh An Giang); ngã tư Trần Hưng Đạo - Lý Thái Tổ; ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong.
Việc lắp đặt hệ thống camera nhằm hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; hỗ trợ bằng chứng pháp lý để xử lý các vi phạm an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông... Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, qua những ngày vận hành thử nghiệm, trung bình mỗi ngày, hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, đã phát hiện từ 8.000-9.000 lỗi vi phạm về an toàn giao thông. Các lỗi này chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, trong thời gian chạy thử nghiệm (từ nay đến ngày 31/5/2019) hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, hình ảnh người dân và phương tiện tham gia giao thông nếu vi phạm sẽ được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh An Giang trực tại Trung tâm điều hành camera giám sát giao thộng nhắc nhở thông qua hệ thống loa không dây đặt ngay tại vị trí quan sát.Đối với các lỗi vi phạm như vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ, sẽ được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông in ra và gửi về tận nhà để nhắc nhở người dân; qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khi tham gia giao thông. Đồng thời, công tác tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống báo chí, truyền thông được tăng cường để người dân nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông.
Bắt đầu từ ngày 1/6/2019, hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên chính thức đi vào hoạt động.Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành xử phạt đối với các lỗi vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
Hình ảnh vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông sẽ được Trung tâm điều hành camera giám sát giao thông truyền trực tiếp đến các tổ công tác tại hiện trường thông qua thiết bị di động cầm tay hoặc gửi về tận địa chỉ nhà của chủ phương tiện vi phạm giao thông.
>>> Sẽ lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ 1
Tin liên quan
Sẽ lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ 1
Chính phủ đã đồng ý giao cho Bộ Công an lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn luật, khơi thông các nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamHơn 70 mũi thi công gấp rút mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành
Hơn 70 mũi thi công với trên 1.500 nhân lực cùng hàng trăm máy móc đang thi công mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành, phấn đấu thông xe cuối năm 2026, tăng năng lực kết nối sân bay Long Thành.
-
Kinh tế Việt NamCác định hướng mới trong hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Nga
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã có cuộc gặp làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam
Sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác
Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh phê duyệt Chiến lược dữ liệu giai đoạn 2026 - 2030
Tây Ninh xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tài sản và nguồn lực phát triển mới, đóng vai trò nền tảng cho quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
-
Kinh tế Việt NamMetro và TOD mở không gian phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần đặt mục tiêu xây dựng 255 km metro; thành phố đang dùng metro làm trục để tổ chức không gian đô thị và TOD là cơ chế biến hạ tầng giao thông thành nguồn lực phát triển.










