BNEWS Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, từ ngày 28/7 đến 20/8/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, khối lượng công việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN khá lớn, trong khi địa phương bước vào cao điểm mùa mưa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập thêm một đội lấy mẫu nhằm tăng cường lực lượng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, từ ngày 28/7 đến 20/8/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tọa lạc tại phường Rạch Giá. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, vì vậy công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ rà soát hồ sơ, tập huấn quy trình, bố trí lực lượng đến bảo đảm phương tiện, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Ghi nhận trong ngày 29/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, ngay từ sáng sớm hàng chục cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ cùng các lực lượng chuyên môn đã có mặt làm lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và ngay sau đó bắt tay vào các công việc như: bóc tách từng lớp đất, đối chiếu sơ đồ phần mộ, kiểm tra hồ sơ, ghi chép, lấy mẫu và số hóa thông tin.... Không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương thể hiện sự kính trọng dành cho những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Theo Thượng tá Vương Thanh Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, quá trình triển khai nhiệm vụ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.Hồ sơ từng phần mộ được rà soát kỹ lưỡng, quy trình chuyên môn được thống nhất trước khi triển khai nên công tác lấy mẫu diễn ra đúng kế hoạch.
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cho hay, quá trình thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do đang bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiều cơn mưa lớn làm ảnh hưởng đến việc khai quật và bảo đảm hiện trường; hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ đã qua nhiều lần cải tạo, chỉnh trang nên kết cấu phần mộ thay đổi, việc xác định chính xác vị trí hài cốt mất nhiều thời gian; không ít phần mộ đã an táng hàng chục năm, hài cốt bị phong hóa, mủn mục hoặc không còn; một số trường hợp lẫn nhiều hài cốt, đòi hỏi lực lượng chuyên môn phải xử lý hết sức cẩn trọng, đúng quy trình để bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ.Trước khối lượng công việc rất lớn trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quyết định thành lập thêm một Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình kỹ thuật; lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành chức năng sẽ tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn do thời tiết và điều kiện thực tế để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, đến ngày 29/7 toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trên 1.548 phần mộ, thu được 986 mẫu ADN.
Có 562 phần mộ chưa lấy được mẫu, trong đó 131 mộ không có hài cốt, 298 mộ không còn hài cốt, 121 trường hợp mẫu bị mủn, mục, vỡ vụn và 12 phần mộ có lẫn nhiều hài cốt.
Tin liên quan
Chăm lo người có công ở An Giang: Ấm áp nghĩa tình, trọn vẹn tri ân
Những năm qua, tỉnh An Giang triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo cho gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngHà Nội: Nhiều điểm ngập đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường
Mưa ngớt giúp nhiều điểm ngập tại Hà Nội rút hết nước, giao thông trở lại bình thường; các trạm bơm tiếp tục được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước.
-
Đời sốngĐèn lồng Hội An góp sắc màu Việt Nam tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong (Trung Quốc)
Đèn lồng Hội An của Việt Nam góp mặt cùng hơn 3.000 đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Lễ hội Đèn lồng Trung thu Quốc tế ở Công viên Victoria.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 18/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 18/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 18/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở Trần Phú bị ảnh hưởng
Trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17/9 đạt 7,51m, cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.
-
Đời sốngHà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú cho học sinh
Các đoàn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.
-
Đời sốngThoát nước Hà Nội được cải thiện, nhiều điểm ngập năm 2025 không tái diễn
Qua đối chiếu với tình trạng úng ngập năm 2025, có thể thấy các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả.
-
Đời sốngNước bao vây nhiều tuyến phố Hà Nội sau chuỗi ngày mưa liên tục
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn chìm trong nước chiều ngày 17/9/2026, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân sau nhiều ngày mưa liên tiếp.
-
Đời sốngMưa kéo dài, giá thực phẩm Hà Nội biến động cục bộ
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Hà Nội đang tác động đến hoạt động thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm tươi sống.
-
Đời sốngHà Nội: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, ngập úng
Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di chuyển, kê kích tài sản, đồ dùng sinh hoạt; tổ chức di dời người tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.












