Ấn tượng khởi đầu của dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Phát biểu và phát lệnh khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kết quả khởi công hôm nay mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều thách thức, nhất là phải tiếp tục giải phóng mặt bằng các vị trí còn lại; chuẩn bị khối lượng vật liệu xây dựng, bãi đổ thải rất lớn; thi công khối lượng công trình rất lớn trong khoảng thời gian không dài và chịu ảnh hưởng tác động của các điều kiện thời tiết.
*Tăng tốc giải phóng mặt bằng
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia đầu tiên triển khai thực hiện theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đồng thời là dự án có tính chất liên vùng đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30-NQ/TƯ ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh, thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các địa phương, chặng đường đầu triển khai dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đã đạt kết quả ấn tượng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dự án đường Vành đai 4 tại thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương.
Thành phố Hà Nội đã chủ động báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ trì làm việc với các địa phương để thành lập ngay Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Bắc Ninh và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tham gia Ban Chỉ đạo.
Đồng thời, 3 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo riêng để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh ban hành kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện dự án, khớp nối các nhiệm vụ và tiến độ từng hạng mục công việc, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ trong quá trình triển khai, làm cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.
Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân các địa phương, đến nay, sau 1 năm 9 ngày, dự án đã bảo đảm toàn bộ các điều kiện để khởi công, đáp ứng đúng tiến độ đề ra (trước ngày 30/6/2023). Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó thành phố Hà Nội đạt trên 84% (cao hơn mức kế hoạch đề ra là 70%)”.
hia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để đạt được những kết quả ấn tượng trên, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, đó là phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, đặc biệt là cấp quận, huyện, xã, phường; tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.
Trong đó, phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; với tinh thần lấy kết quả thực hiện dự án là “thước đo” năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời nhận thức và xác định rõ đây là trách nhiệm, là uy tín của thành phố. Huy động sự vào cuộc một cách thực chất, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở. Qua đó tạo hiệu ứng, lan tỏa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.
Bên cạnh đó tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, đặc biệt là cấp quận, huyện, xã, phường với tinh thần giảm đầu mối, cấp nào sát thực tế và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân thì giao cấp đó thực hiện.
Thành phố đã ủy quyền cho các quận, huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.
Các quận, huyện đã tổ chức ký giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ theo từng ngày, thực hiện rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính của Dự án (Thành phố đã chỉ đạo thực hiện đường tiếp nhận văn bản riêng về dự án đường Vành đai 4 và đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục từ 24 đến 48 tiếng tại mỗi cơ quan, đơn vị).
Tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, từ kinh nghiệm thực tế triển khai các dự án trên địa bàn, thành phố Hà Nội xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu “trọng điểm của trọng điểm”.
Ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ xây dựng dự án, thành phố đã đề xuất thực hiện tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; từ đó công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành của công trình, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau khi chỉ giới đường đỏ được phê duyệt.
Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các quận, huyện có dự án đi qua.
*Cam kết tiến độ
Để dự án về đích đúng tiến độ, bên cạnh việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thì đảm bảo tiến độ thi công cũng là yếu tố quan trọng.
Báo cáo về kế hoạch triển khai thi công và cam kết tiến độ, chất lượng dự án đường Vành đai 4, đại diện các nhà thầu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Đào Ngọc Thanh cho biết, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu có chiều dài lớn nhất của dự án, chiều dài khoảng 23 km (từ Km13+17,92 đến Km36+166,74).
Đây là gói thầu số 09/TP2 - XL thuộc dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội. Giá trị trúng thầu là 1.816 tỷ đồng; thời gian thực hiện 1.080 ngày.
“Với tinh thần làm việc “tận tâm vì giá trị thật” của tất cả các cán bộ, nhân viên, các nhà thầu thi công, tư vấn, chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa các nguồn lực về nhân sự, tài chính, trang thiết bị máy móc, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại nhất để hoàn thành phần việc được giao. Vinaconex cam kết sẽ triển khai dự án bảo đảm chất lượng, mỹ quan, an toàn và vượt tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025 để đưa vào khai thác sử dụng kịp thời nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội - Vùng Thủ đô Hà Nội”, ông Đào Ngọc Thanh khẳng định.
Khởi công dự án đường Vành đai 4 là sự kiện được chính quyền các địa phương và đông đảo người dân phấn khởi chờ đợi. Là một trong những người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín nhường đất phục vụ dự án, bà Dư Thị Luyến cho biết, hiểu được những giá trị dự án mang lại cho quê hương nên người dân địa phương đã nhanh chóng ủng hộ, sớm nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng theo quy định.
“Hiếm có dự án nào được triển khai nhanh, đồng bộ như dự án này. Hy vọng, dự án tiếp tục duy trì được nhịp độ triển khai nhanh như thời gian qua, về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, các điểm kết nối với khu dân cư nên được thi công nhanh, chất lượng tốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống dân sinh...”, bà Luyến bày tỏ.
Chủ tịch UBND xã Văn Bình, huyện Thường Tín Ngô Đình Tiến cho biết, kỳ vọng dự án lớn sẽ thay đổi quê hương, Vùng Thủ đô nên chính quyền và người dân đã nỗ lực hết sức hoàn thành công việc được giao, bảo đảm tiến độ.
Tại xã Văn Bình có hơn 40 ha đất thu hồi gồm cả đất thổ cư và đất nông nghiệp, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Mong rằng, cơ quan chức năng từ thành phố đến huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái định cư, bảo đảm điểm đi và điểm đến kết nối đồng bộ để 40 hộ dân có đất thổ cư tron diện giải tỏa phục vụ dự án yên tâm bàn giao mặt bằng.
Phát biểu tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô sáng ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ đánh giá, Quốc hội vừa thông qua chủ trương thực hiện được 1 năm nhưng thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã đạt trên 80% công tác giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công dự án hôm nay (25/6) là một sự cố gắng.
“Tôi rất ấn tượng với cách làm của Hà Nội; trung ương thì phân cấp cho thành phố; thành phố cũng đã mạnh dạn phân cấp cho quận, huyện, xã, phường”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy Đảng 3 tỉnh, thành phố với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo của Bí thư cấp ủy, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn dự án Vành đai 4, trong đó Hà Nội đã đạt hơn 84%.
“Kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn, quan trọng như hai dự án khởi công hôm nay là phải vượt nắng thắng mưa, thực hiện “ba ca, bốn kíp”, làm hết việc chứ không phải làm hết giờ mới bảo đảm đạt và vượt tiến độ, chất lượng, yêu cầu”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đơn vị triển khai dự án đảm bảo tiến độ cho chặng đường tiếp theo để đưa dự án về đích đúng kế hoạch đề ra./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng phát lệnh khởi công xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
13:22' - 25/06/2023
Sáng 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát lệnh khởi công xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1).
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi công dự án xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô
10:47' - 25/06/2023
Sáng 25/6/2023, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội diễn ra tại 4 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và hai điểm tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh.
-
Kinh tế Việt Nam
Hưng Yên sẵn sàng mặt bằng cho khởi công dự án đường Vành đai 4
16:15' - 24/06/2023
Tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án tại điểm cầu Hưng Yên vào ngày 25/6 tới đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngày 25/6 sẽ khởi công dự án Vành đai 4 Hà Nội và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
17:15' - 23/06/2023
Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội: Xe ô tô buýt bốc cháy tại lối lên đường vành đai 3 trên cao
16:36' - 23/06/2023
Vào khoảng 14 giờ ngày 23/6, tại lối lên đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), một chiếc xe buýt đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ
22:02' - 29/04/2026
Cơ hội giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ
-
Kinh tế Việt Nam
Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4/2026
21:53' - 29/04/2026
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Đồng Nai.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/4/2026
21:18' - 29/04/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/4/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh xác định xây cầu Cửa Lục 2 như biểu tượng văn hóa, điểm nhấn du lịch
20:48' - 29/04/2026
Việc đầu tư cầu Cửa Lục 2 được kỳ vọng sẽ nâng tầm diện mạo đô thị, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính thức đưa vào khai thác hơn 37 km cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu
20:44' - 29/04/2026
Chiều 29/4, các đơn vị liên quan phát lệnh thông xe đoạn tuyến dài hơn 37 km, thuộc Dự án thành phần 2 và thành phần 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
19:54' - 29/04/2026
Chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh tập trung giải quyết triệt để các khuyến nghị của EC
19:42' - 29/04/2026
Mục tiêu quan trọng hiện nay là tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), đặc biệt là các khuyến nghị của EC trong đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua.
-
Kinh tế Việt Nam
Lượng nhân lực thi công sân bay Long Thành mới đạt 60% yêu cầu
18:41' - 29/04/2026
Đến ngày 14/4/2026, tổng số nhân lực huy động trên công trường thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới đạt khoảng 8.457 người (đạt 60% so với yêu cầu).
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường
18:39' - 29/04/2026
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, nhà thầu Vinaconex đã sẵn sàng phương tiện, máy móc để thi công. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN
Tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, nhà thầu Vinaconex đã sẵn sàng phương tiện, máy móc để thi công. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN