Anh bắt giữ các phần tử phát xít mới tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố

18:24' - 05/09/2017
BNEWS Cảnh sát Anh ngày 5/9 cho biết đã bắt giữ 4 người đàn ông tình nghi thuộc một nhóm cực hữu bị cấm hoạt động và đang lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Những người này có độ tuổi từ 22 đến 32 bị bắt giữ do tình nghi tham gia vào việc trang bị, chuẩn bị và xúi giục các hành động khủng bố và là hành viên của nhóm National Action theo chủ nghĩa phát xít mới. 

Nhóm National Action đã trở thành nhóm cực hữu đầu tiên bị cấm hoạt động ở Anh năm 2016 sau khi ca ngợi vụ sát hại nghị sĩ Quốc hội Jo Cox. Vụ bắt giữ được cảnh sát chống khủng bố thực hiện tại các thành phố Birmingham, Ipswich, Northampton và Powys thuộc xứ Wales.

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ được lên kế hoạch từ trước theo các tin tức tình báo và không có nguy cơ nào cho an ninh công cộng.

Anh hiện đang ở mức báo động cao thứ 2, mức "nghiêm trọng", nghĩa là một cuộc tấn công có thể xảy ra ở mức cao. Những đối tượng Hồi giáo cực đoan đã sát hại 35 người trong năm 2017 trong các cuộc tấn công ở thủ đô London và thành phố Manchester.

Hồi tháng 6 vừa qua, một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải đâm vào các tín đồ đang đi lễ gần một nhà thờ Hồi giáo ở London./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục