Anh cần huy động 100 tỷ bảng vốn tư nhân cho năng lượng ngoài khơi
Vương quốc Anh cần huy động nguồn đầu tư của khu vực tư nhân trị giá 100 tỷ bảng Anh (khoảng 125 tỷ USD) để phát triển năng lượng ngoài khơi nhằm đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng carbon về bằng 0 vào giữa thế kỷ này và đảm bảo an ninh năng lượng.
Đây là ước tính được Offshore Energies UK, Hiệp hội thương mại ngành công nghiệp năng lượng ngoài khơi của Vương quốc Anh, đưa ra ngày 6/9.
Trong báo cáo, Offshore Energies UK ước tính ngành năng lượng ngoài khơi có thể chi khoảng 200 tỷ bảng Anh trong thập kỷ này để đầu tư phát triển "dầu khí, điện gió ngoài khơi, hệ thống thu giữ và lưu trữ carbon và sản xuất hydro có hàm lượng carbon thấp".
Tuy nhiên, báo cáo lưu ý một nửa trong số này, tức 100 tỷ bảng Anh, liên quan đến các dự án vẫn đang chờ quyết định đầu tư cuối cùng. Để huy động được số vốn đầu tư nói trên, hiệp hội cho rằng điều quan trọng là cần có sự hỗ trợ chính sách, chính sách thuế ổn định và mang tính cạnh tranh toàn cầu cũng như cải thiện lộ trình triển khai kế hoạch và các quy định nhằm giải ngân các quỹ này.
Offshore Energies UK nhận định Anh đang phải đối mặt với cuộc đua mạnh mẽ của các nước về đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, viện dẫn các khoản trợ cấp của Mỹ để chuyển đổi năng lượng xanh và "các kế hoạch tham vọng" tại châu Á và Liên minh châu Âu (EU).
Ông David Whitehouse - Giám đốc điều hành của Offshore Energies UK - lưu ý khi thiếu vốn đầu tư, các tập đoàn năng lượng đã cảm nhận được ảnh hưởng trực tiếp đối với người lao động, khả năng cạnh tranh của các tập đoàn trên thị trường quốc tế cũng như số lượng hợp đồng trong tương lai. Do đó, ông Whitehouse cho rằng nếu chính phủ triển khai những khuôn khổ chính sách phù hợp, ngành năng lượng của Anh có thể thu hút được các khoản đầu tư dài hạn để giúp nước này giải quyết những khó khăn về vốn.
Tháng 8 vừa qua, Hiệp hội thương mại ngành năng lượng Energy UK cảnh báo rằng nước Anh có nguy cơ bị "bỏ lại phía sau" so với các nước khác trên thế giới về lĩnh vực sản xuất năng lượng điện "xanh". Nguyên nhân, theo Energy UK, là do mức đầu tư thấp, nhất là so với Mỹ - nước đã cam kết đầu tư 370 tỷ USD cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, EU đã đẩy mạnh các biện pháp giảm thuế nhằm thu hút đầu tư vào công nghệ không phát thải carbon.
An ninh năng lượng đã trở thành vấn đề ngày càng được quan tâm ở Anh. Chính phủ nước này đã cam kết đến năm 2050 đưa mức phát thải ròng về bằng 0./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vì sao đầu tư điện gió ngoài khơi vẫn chưa hấp dẫn?
08:16' - 01/09/2023
Một dự án điện gió ngoài khơi công suất 1 GW sẽ cần khoảng 3 tỷ USD trong khi đầu tư một dự án điện gió trong bờ cùng công suất chỉ tốn khoảng 1,5 tỷ USD.
-
Doanh nghiệp
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khảo sát biển cho Dự án điện gió ngoài khơi
21:17' - 29/08/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao cho Liên danh PTSC - Sembcorp Giấy phép khảo sát biển Dự án điện gió ngoài khơi nhằm xuất khẩu điện sang Singapore.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
22:15' - 28/02/2025
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Quyết định số số 516/ QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.
-
DN cần biết
Đồng Nai hướng đến có hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tự chủ
15:19' - 28/02/2025
Theo kế hoạch, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2050, tỉnh có hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tự chủ với Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành trở thành một trung tâm đào tạo.
-
DN cần biết
Indonesia thay đổi chính sách về quản lý giá bán than
14:33' - 28/02/2025
Indonesia sẽ sử dụng giá bán than tiêu chuẩn (benchmark) tối thiểu do Chính phủ ban hành áp dụng cho tất cả các giao dịch bán than quốc tế của doanh nghiệp xuất khẩu than Indonesia.
-
DN cần biết
Xây dựng chiến lược logistics xanh phù hợp với điều kiện doanh nghiệp
11:08' - 28/02/2025
Đầu tư công nghệ, thay đổi quy trình vận chuyển để hướng tới logistics xanh, phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp logistics thời gian tới.
-
DN cần biết
Hoa Kỳ ban hành quy định mới về phòng vệ thương mại
21:11' - 25/02/2025
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hoa Kỳ đã chính thức thông báo ban hành quy định mới về phòng vệ thương mại có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2025.
-
DN cần biết
Khởi công dự án Jeil Logistics 1 tại Hải Phòng
16:37' - 25/02/2025
Ngày 25/2, Tập đoàn Jeil (Hàn Quốc) khởi công dự án Jeil Logistics 1 tại Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng.
-
DN cần biết
Bình Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư Nhật Bản
19:15' - 24/02/2025
Ngày 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Nghị sĩ Hội đồng tỉnh Ibaraki, ông Masashi Suzuki, cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư.
-
DN cần biết
Thêm lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt khi xuất khẩu sang Hà Lan
12:00' - 24/02/2025
Theo lộ trình giảm thuế của Hiệp định EVFTA, khi xuất khẩu sang Hà Lan, hàng Việt Nam sẽ tiếp tục có lợi thế cạnh tranh nhiều hơn so với sản phẩm cùng loại đến từ các nước khác.
-
DN cần biết
Ấn Độ nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi Elastomeric Filament Yarn
15:22' - 22/02/2025
Sản phẩm bị điều tra dự kiến là sợi Elastomeric Filament Yarn thuộc các mã HS: 5402, 5403 và 5404. Sản phẩm này xuất khẩu từ Việt Nam đã từng bị Ấn Độ điều tra và áp thuế chống bán phá giá năm 2016.