BNEWS Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 22/11 khẳng định London mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) nhưng không phải bằng mọi giá.
Đồng thời cho rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang để lại hậu quả đối với nền kinh tế Anh lớn hơn so với việc không đạt được thỏa thuận như vậy.
Trả lời trong chương trình Andrew Marr của đài BBC về tác động của việc không đạt được thỏa thuận thương mại tự do sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31/12 tới, Bộ trưởng Sunak cho hay: "Rất khó để nhận định chính xác về những tác động ngắn hạn. Nhưng tôi đồng ý với điều Thủ tướng đã nói, đặc biệt trong ngắn hạn và gần như ngay lập tức, là nên ưu tiên đạt một thỏa thuận bởi nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho mọi việc trong ngắn hạn. Nhưng tác động quan trọng nhất đối với nền kinh tế Anh trong năm tới không phải là từ vấn đề đó mà là do đại dịch COVID-19".
Trước đó, trả lời phỏng vấn báo Sunday Times, Bộ trưởng Sunak, được coi là một trong những nhân vật có tiếng nói hàng đầu trong Nội các của Thủ tướng Boris Johnson, đã bày tỏ hy vọng vào một thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh và EU.
Tuy vậy, ông Sunak nêu rõ đại dịch COVID-19 là yếu tố gây tác động đáng kể đến nền kinh tế Anh, và điều đó không có nghĩa là nước Anh phải có được một thỏa thuận hậu Brexit với bất kỳ giá nào. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, đó là bởi vì EU "đang từ chối thỏa hiệp về một số nguyên tắc hoàn toàn hợp lý và rất minh bạch mà London đã đặt ra ngay từ đầu".
Vương quốc Anh đã rời khỏi EU vào tháng 1 nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình đàm phán để đạt thỏa thuận điều chỉnh gần 1.000 tỷ USD trao đổi thương mại hằng năm trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, dự kiến vào ngày 31/12 tới.
Quyền đánh bắt cá cùng với các quy định về việc chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp Anh và các giải quyết tranh chấp trong tương lai giữa EU với Anh là những bất đồng chính cản trở một thỏa thuận mà hai bên đang rất cần đạt được. Cho đến nay, hai bên đều nói đã đạt được một số tiến bộ nhất định trong đàm phán nhưng không nói rõ đó là trong lĩnh vực nào.
Trong bối cảnh triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại tự do vẫn chưa rõ ràng, nền kinh tế Anh lại đang chịu sức ép lớn do đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Sunak cho biết chi tiêu của chính phủ sẽ tiếp tục tăng như mức chi tiêu công tăng từng ngày trong năm 2020.
Bất chấp những tác động nghiêm trọng mà đại dịch gây ra, khiến thâm hụt ngân sách quốc gia lên tới 2.000 tỷ bảng Anh (2.700 tỷ USD), ông Sunak vẫn phản đối khả năng áp đặt trở lại các biện pháp kinh tế khắc khổ./.
Tin liên quan
Đàm phán Brexit tạm hoãn do có thành viên mắc COVID-19
Ngày 19/11, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Brexit Michel Barnier đã tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán với người đồng cấp Anh David Frost trong thời gian ngắn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiĐức giảm thuế nhiên liệu trong 3 tháng
Từ ngày 1/10, giá xăng và dầu diesel tại Đức sẽ được giảm trong 3 tháng nhờ chính sách giảm thuế nhiên liệu.











