BNEWS Ngày 25/4, các quan chức Anh và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày với hy vọng đạt được tiến triển về một thỏa thuận thương mại tự do trong giai đoạn hậu Brexit.
Cuộc đàm phán diễn ra tại Aberdeen, phía Tây Bắc Scotland, và ở thủ đô London của Vương quốc Anh với hai phái đoàn do Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai dẫn đầu.
Trước đó, hai quan chức này đã gặp nhau tại Baltimore (Mỹ) cuối tháng 3 và thông báo việc chấm dứt quy định về thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu do Mỹ áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu trước cuộc hội đàm, bà Trevelyan không đề cập đến một thỏa thuận thương mại tự do, thay vào đó đánh giá cuộc đàm phán là "cuộc đối thoại xuyên Đại Tây Dương lần thứ hai" tập trung vào "các lĩnh vực ưu tiên đã được thỏa thuận".
Các lĩnh vực ưu tiên này bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật số và đổi mới, thương mại bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.
Bà cho biết thêm: "Cuộc đối thoại sẽ mang lại cho hai nước một nền tảng để tìm ra các phương thức mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, từ đó giúp xác định và giải quyết các rào cản đối với thương mại cho các doanh nghiệp của Scotland cũng như trên khắp Vương quốc Anh khi giao thương với Mỹ".
Từ khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 1/2021, nước này tích cực tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với các đối tác trên khắp thế giới nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế./.
- Từ khóa:
- Anh
- Mỹ
- đàm phán về thương mại hậu Brexit
- Brexit
Tin liên quan
Làn sóng doanh nghiệp Anh tìm đến Hà Lan tăng nhanh hậu Brexit
Làn sóng các công ty có trụ sở tại Anh đến Hà Lan đã tăng nhanh khi doanh nghiệp nước này vật lộn với sự gián đoạn do thủ tục hải quan qua Biển Bắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










