Anh: Số việc làm bị cắt giảm kỷ lục trong quý III/2020

08:16' - 11/11/2020
BNEWS Số việc làm tại “xứ sở sương mù” bị cắt giảm trong quý III/2020 đạt mức cao kỷ lục kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại Anh lên mức 4,8%.

Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), lượng việc làm tại “xứ sở sương mù” bị cắt giảm trong quý III/2020 đạt mức cao kỷ lục kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại Anh lên mức 4,8%, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2020, 314.000 lao động đã bị cho nghỉ việc, tăng mạnh so với mức 195.000 của cùng kỳ năm trước và mức 181.000 của ba tháng trước đó. Số liệu theo tuần cho thấy số việc làm bị cắt giảm mạnh nhất trong hai tuần đầu của tháng Chín.
ONS cũng cho biết tỷ lệ có việc làm tại Anh trong quý III/2020 là 75,3%, thấp hơn 0,8 % so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,6% so với quý trước.
Theo các nhà kinh tế, các số liệu trên phản ánh làn sóng cắt giảm việc làm của các nhà tuyển dụng khi họ chuẩn bị cho việc chương trình hỗ trợ trả lương cho người lao động của chính phủ kết thúc vào cuối tháng 10/2020. Hiện chương trình này đã được kéo dài đến tháng 3/2021.
Ông Tej Parikh, nhà kinh tế trưởng tại Viện các Giám đốc ((IoD), cho biết: “Vào mùa Thu, các nhà tuyển dụng đối mặt với các quyết định khó khăn để giữ chân nhân viên khi sự ủng hộ của chính phủ sẽ giảm đi”.

Ông nói thêm rằng mặc dù chương trình hỗ trợ của chính phủ đã được gia hạn, nhưng “thật không may, sự thay đổi này dường như đã đến quá muộn đối với một số người".
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các số liệu trên “nhấn mạnh quy mô của thách thức mà chúng ta đang đối mặt”, đồng thời nói thêm: “Tôi muốn trấn an bất kỳ ai đang lo lắng về những tháng mùa Đông sắp tới rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”.
Cùng ngày, Văn phòng Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong quý III/2020 tăng lên 9% từ mức 7,1% trong quý trước đó trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ quý III/2018.
Trước đó, vào đầu năm, INSEE đã cảnh báo rằng số liệu thất nghiệp của Pháp trong quý I-II/2020 đã bị sai lệch do lệnh phong tỏa từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Năm làm giảm số lượng những người được phân loại là thất nghiệp về mặt kỹ thuật vì họ không thể tìm việc làm.
Ngân hàng trung ương Pháp mới đây cho rằng hoạt động kinh tế thấp hơn 12% so với bình thường trong tháng này, sau khi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa mới để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục