BNEWS Chiều ngày 3/5, kết thúc đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày, lượng hành khách dồn về các bến tàu, xe tăng cao, đặc biệt là thời điểm từ 16 giờ trở đi.
Có mặt tại bến xe Mỹ Đình lúc 15 giờ 30 phút, theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách dồn về bến ngày một đông, nhưng nhờ được tổ chức tốt nên đã không xảy ra tình trạng ùn ứ, mất trật tự tại khu vực trước, trong bến.
Các lực lượng thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), cảnh sát giao thông đội 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Tp. Hà Nội) và lực lượng bảo vệ của bến đã được tăng cường nên không có hiện tượng mất an toàn trật tự. Lượng khách về bến đến đâu được giải tỏa ngay đến đó bằng các phương tiện như xe buýt, xe taxi và xe ôm...
Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, do hành khách đã trở lại Thủ đô rải rác từ ngày 2/5 nên từ sáng đến chiều lượng khách từ các địa phương trở về bến ở mức bình thường, lưu lượng tăng khoảng 120 - 130% so với những ngày cuối tuần (dự kiến khoảng hơn 30.000 lượt khách). Trong bến đã bố trí lực lượng xe ôm, xe taxi và xe buýt để giải tỏa ngay lượng khách về bến nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ trong bến. Em Nguyễn Văn Tiến, đang đợi xe buýt tại Mỹ Đình để về trường Đại học Điện lực cho biết: "Trưa nay em bắt xe từ Phú Thọ về Hà Nội, nhìn chung xe cũng đông, em phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới bắt được xe về Hà Nội, giá vé nhà xe cũng lấy tăng hơn so với ngày thường”. Có mặt tại bến xe Giáp Bát lúc 18 giờ, phóng viên cũng ghi nhận được không khí đông đúc tại bến, nhưng lượng khách dồn về bến cũng chỉ đông hơn so với những ngày cuối tuần một chút. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: "Do lượng khách dồn về bến từ ngày hôm qua, nên ngày hôm nay lượng khách không nhiều, bắt đầu đông khoảng từ 15 giờ trở đi.Theo tính toán lượng khách về bến tăng khoảng 15-20%, ước khoảng 17.000 lượt hành khách qua bến trong ngày hôm nay. Chúng tôi dự báo nhiều sinh viên sẽ trở về Hà Nội vào sáng mai. Bến cũng đã tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự an ninh".
Em Trinh Thị Linh (quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Em bắt xe từ lúc 11 giờ nhưng phải 12 giờ mới có xe, thường ngày em về quê mất có 80.000 đồng nhưng hôm nay em bị nhà xe Khanh Hằng lấy 150.000 đồng".
Tại bến xe Gia Lâm, phóng viên cũng ghi nhận được lượng hành khách trở lại Thủ đô ở mức đông hơn so với các ngày cuối tuần. Ông Nguyễn Đức Vui, Phó Giám đốc bến xe Gia Lâm cho hay: “Tại bến nhiều khách tại các tỉnh đã trở về Thủ đô từ ngày 2/5, nên ngày 3/5 theo thống kê của bến thì lượng khách chỉ đông hơn so với ngày cuối tuần 1,5-2 lần. Thống kê sơ bộ cho thấy lưu lượng khách ngày hôm nay qua qua bến khoảng từ 17.000-18.000 lượt khách”. “Tại bến, tại một vài thời điểm cũng đã xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ do lượng lượng xe buýt chưa về kịp để giải tỏa. Tuy nhiên, lực lượng của bến đã nhanh chóng tổ chức phân luồng nên đã không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn tại trong và ngoài bến” – ông Nguyễn Đức Vui chia sẻ. Em Nguyễn Thu Đông, quê Quảng Ninh, vừa bắt xe từ quê về bến xe Gia Lâm cho biết, trưa nay em phải chờ gần hai tiếng mới bắt được xe lên Hà Nội vì lượng khách đi nhiều. Còn tại ga Hà Nội, bà Phạm Anh Đào, Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải (Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, do lượng khách về Hà Nội bắt đầu từ sáng sớm nay nên lượng khách về cuối ngày hôm nay không nhiều. Dự báo buổi tối và đêm nay lượng khách trở về Thủ đô bằng tàu hỏa xe tăng nên các đơn vị tại ga đã bố trí lực lượng để giải tỏa hành khách ngay khi tàu về. Theo ông Hà Quốc Hùng, Trưởng ga Hà Nội: "Trong thời gian nghỉ lễ vừa qua, vấn đề an ninh tại ga được bảo đảm tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tối đa các lực lượng phối hợp, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đảm bảo phục vụ người dân sau nghỉ lễ về ga Hà Nội được an toàn, thuận lợi nhất"./.Tin liên quan
Thị trường dịp 30/4 và 1/5: Giá thực phẩm giảm, sức mua tăng nhẹ
Mặc dù các mặt hàng đang được khuyến mãi lớn tại hệ thống nhiều siêu thị dịp lễ 30/4 và 1/5, song sức mua hiện chỉ tăng nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.











