Argentina đạt được thỏa thuận tài chính với Mỹ

08:57' - 24/09/2025
BNEWS Ngày 23/9, Tổng thống Argentina Javier Milei đã đạt được thỏa thuận tài chính với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp song phương bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Theo đó, Thỏa thuận tài chính này sẽ mở đường cho Argentina thanh toán nợ và củng cố dự trữ ngoại tệ.

Theo thỏa thuận đạt được, Washington sẽ triển khai khoản vay thông qua Quỹ Ổn định Hối đoái, cho phép Argentina thanh toán các khoản nợ đến hạn trong vòng 15 tháng tới và tăng cường dự trữ ngoại hối. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến công bố chi tiết gói hỗ trợ ngay trong ngày.

 
Cuộc gặp kéo dài 20 phút tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra trong bối cảnh Argentina phải đối mặt với áp lực nợ xấp xỉ 28 tỷ USD từ nay tới giữa năm 2026, bao gồm các nghĩa vụ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các tổ chức đa phương và trái phiếu quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Milei coi đây là giải pháp thay thế quan trọng bên cạnh các nguồn tín dụng từ IMF, đồng thời giúp giảm sự phụ thuộc vào những cơ chế tài chính từ Trung Quốc.

Sau buổi họp, Tổng thống Milei gửi lời cảm ơn tới ông Trump, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo tuyên bố Argentina sẽ bước vào giai đoạn thịnh vượng. Tham dự buổi gặp giữa ông Trump và ông Milei còn có bà Karina Milei, Tổng thư ký Phủ Tổng thống; Ngoại trưởng Gerardo Werthein cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chánh văn phòng Susan Wiles. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Bộ trưởng Bessent khẳng định Argentina là đồng minh quan trọng của Mỹ tại Mỹ Latinh và Mỹ sẵn sàng làm những gì cần thiết để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ. Thỏa thuận Mỹ - Argentina được coi là bước ngoặt giúp Chính phủ Tổng thống Milei duy trì ổn định kinh tế, củng cố dự trữ và gửi tín hiệu chính trị mạnh mẽ trước thềm bầu cử Quốc hội tới đây.

Theo kế hoạch, các khoản hỗ trợ sẽ được giải ngân theo hình thức kỹ thuật hoán đổi, chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Argentina, đổi lại Buenos Aires ký quỹ bằng đồng peso nội tệ tại Bộ Tài chính Mỹ ở New York. Cơ chế này cho phép chính phủ Tổng thống Milei tránh phải thông qua Quốc hội, vốn do phe đối lập kiểm soát.

Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng của Argentina năm 2025 xuống 4,5%, thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với con số công bố hồi tháng 6. Dự báo này cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh đã thoát khỏi suy thoái. Trong báo cáo triển vọng kinh tế, OECD cho biết Argentina là thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) có mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trong dự báo tăng trưởng năm 2025, bởi sức mua, xuất khẩu và tín dụng suy yếu, cùng với sự sụt giảm trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Báo cáo cũng nhắc lại năm 2024 Argentina là nền kinh tế duy nhất của G20 rơi vào suy thoái, với GDP giảm 1,3%. OECD giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Argentina năm 2026 như hồi tháng 6, với 4,3%. Về lạm phát, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của Argentina, OECD dự kiến sẽ giảm mạnh so với mức 219,9% trong năm 2024, xuống 39,8% trong năm nay và tiếp tục hạ còn 16,5% vào năm 2026.

Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý các dự báo được xây dựng trên cơ sở dữ liệu kinh tế gần nhất, chưa tính đến những dấu hiệu bất ổn chính trị và tài chính xuất hiện trong những tuần gần đây. Nếu tình trạng bất ổn còn tiếp diễn, kinh tế Argentina có thể chịu tác động tiêu cực. Các chuyên gia nhấn mạnh việc phục hồi bền vững của Argentina vẫn phụ thuộc vào khả năng ổn định chính trị, củng cố niềm tin thị trường và duy trì đà cải cách kinh tế của Chính phủ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục