Argentina mua tàu điện Trung Quốc để hiện đại hóa ngành đường sắt

11:01' - 27/02/2019
BNEWS Argentina vừa mua 200 toa tàu điện của Trung Quốc nhằm hiện đại hóa hệ thống đường sắt kết nối giữa thủ đô Buenos Aires và khu vực ngoại ô phía Nam thành phố.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải Argentina, Guillermo Dietrich, tuyến đường sắt Roca hiện vận chuyển hơn 600.000 lượt khách/ngày.

Các toa tàu mới mua từ Trung Quốc sẽ được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ, phanh tự động, một số máy móc và phần mềm hiện đại nhằm tăng 20% công suất vận chuyển hành khách so với hiện nay.

Dự án góp phần giảm chi phí bảo trì, hiện đại hóa các thiết bị và cải thiện dịch vụ thông tin cho tuyến đường sắt trên.

Ngoài ra, thỏa thuận mua bán trị giá 278 triệu USD giữa hai bên cũng bao gồm việc đào tạo nhân sự cho ngành đường sắt quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ trưởng Dietrich cho biết Chính phủ Argentina đang dành những khoản đầu tư quan trọng vào tất cả hệ thống đường sắt trong nước để xây dựng nhiều tuyến đường mới, điện khí hóa, lắp đặt phanh tự động cho tàu hỏa, đổi mới hệ thống thông tin liên lạc và tín hiệu trên các tuyến đường.

Hồi tháng 3/2018, Chính phủ của Tổng thống Mauricio Macri thông báo kế hoạch phát triển hệ thống đường sắt ngoại ô kết nối với trung tâm thành phố, với mức đầu tư ban đầu dự tính là 2,3 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục