Argentina: Thâm hụt ngân sách cơ bản bằng 3% GDP

07:45' - 24/01/2022
BNEWS Thâm hụt ngân sách cơ bản của Argentina năm 2021 ở mức 1.407 tỷ peso (gần 13,5 tỷ USD), tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bộ Kinh tế Argentina thông báo thâm hụt ngân sách cơ bản (thâm hụt ngân sách chưa bao gồm các khoản thanh toán lãi các khoản vay nợ) trong năm 2021 của nước này ở mức 1.407 tỷ peso (gần 13,5 tỷ USD), tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nếu bao gồm cả các khoản nợ đến hạn thanh toán, thâm hụt ngân sách của Argentina trong năm ngoái sẽ lên tới 2.090 tỷ peso (hơn 20 tỷ USD), tương đương 4,5% GDP.

 

Theo Bộ trên, thu ngân sách thực tế tăng 17,6% so với năm trước đó, trong khi chi ngân sách tăng 12,9%, chủ yếu cho các hoạt động liên quan đến hỗ trợ người dân và các công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm vừa qua.

Năm 2020, Argentina ghi nhận mức thâm hụt ngân sách cơ bản tương đương 6,5% GDP và thâm hụt tài khóa thực tế khoảng 8,5% GDP.

Chính phủ Argentina tính toán nền kinh tế nước này trong năm 2021 tăng trưởng khoảng 10%. GDP của nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh này đã sụt giảm 9,9% vào năm 2020 trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh sản xuất chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Argentina đã không thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 do chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández đệ trình, trong đó ước tính thâm hụt ngân sách cơ bản trong năm nay tương đương 3,3% GDP và thâm hụt tài khóa thực tế khoảng 4,9% GDP.

Theo dự thảo ngân sách này, Chính phủ Argentina đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP là 4% so với năm 2021 với tỷ lệ lạm phát là 33%.

Tổng thống Alberto Fernández sau đó đã phải ký sắc lệnh kéo dài hoạt động ngân sách hiện nay cho tới khi dự luật ngân sách 2022 được thảo luận trở lại vào tháng Ba tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục