Argentina tiếp tục đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao

09:30' - 12/11/2021
BNEWS Ngày 11/11, INDEC- Viện thống kê và điều tra quốc gia Argentina cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 10/2021 đứng ở mức 3,5%.

Theo INDEC, trong 10 tháng kể từ đầu năm nay, tỷ lệ lạm phát tại Argentina đã tăng lên mức 41,8%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 52,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ lệ lạm phát trong tháng vừa qua do INDEC công bố cao hơn đáng kể so với dự báo 3,2% của Ngân hàng Trung ương Argentina, cho thấy nước này vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng lạm phát.
Chi phí sinh hoạt tại Argentina đang tăng trở lại bất chấp thực tế Chính phủ nước này vào tháng trước đã quyết định “đóng băng" giá của hơn 1.000 mặt hàng gia dụng cho đến đầu năm 2022.
Trước tình trạng tỷ lệ lạm phát đã tăng lên mức 3,5% trong tháng 9/2021 sau năm tháng liên tiếp có xu hướng giảm, Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández đã ban hành sắc lệnh ấn định giá bán tối đa của 1.432 sản phẩm đại trà cho đến ngày 7/1/2022 nhằm kiềm chế giá sinh hoạt trong nước.
Trong tháng 10/2021, các mặt hàng có mức tăng giá tiêu dùng cao nhất là nhà hàng và khách sạn (tăng 4,1%), y tế (tăng 4,7%), may mặc và giày dép (tăng 5,1%).
Ngân hàng Trung ương Argentina mới đây đưa ra dự báo, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh này trong tháng 11/2021 sẽ giảm xuống mức 3% và bắt đầu tăng tốc lên mức trung bình 3,3% từ tháng 12/2021 trước khi chạm “đỉnh” 4% vào tháng Ba năm sau.
Ngân hàng này cũng nhận định, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Argentina sẽ tăng trưởng 8,3% trong năm nay, sau khi suy giảm 9,9% vào năm ngoái do tác động của đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục