ASIAD 2018: Những bộ môn thể thao lạ lẫm với thế giới

12:05' - 19/08/2018
BNEWS ASIAD 2018 đã chính thức khai mạc ở Jakarta (Indonesia) với nhều môn thể thao mang đặc trưng truyền thống dân gian của khu vực và khá lạ lẫm với thế giới.

ASIAD 2018 đã chính thức khai mạc ở Jakarta (Indonesia), với 40 môn thể thao, và gần 10 trong số đó không nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic, mang đặc trưng truyền thống dân gian của khu vực và khá lạ lẫm với thế giới, như kabbadi, kurash, jet ski (đua motor nước), eSport (thể thao điện tử), contract bridge (đánh bài)...

Mới đây, eSports đã chính thức được Liên đoàn eSports châu Á (AESF) xác nhận sẽ trở thành bộ môn thi đấu tại ASIAD 2018 với 6 game bao gồm Liên quân Mobile, Clash Royale, Hearthstone, Liên Minh Huyền Thoại (LoL), Pro Evolution Soccer (PES), và StarCraft II.

Tuy nhiên, tại kỳ Đại hội này, đây mới chỉ là bộ môn biểu diễn, và những huy chương giành được không được tính vào bảng tổng sắp huy chương. Phải đến ASIAD 2022 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), môn thể thao này mới được coi là bộ môn được trao huy chương chính thức.

Vòng loại eSport của ASIAD 2018 đã diễn ra từ 6/6 đến 20/6. Trong số 45 quốc gia được mời, có 27 đội tham dự vòng loại ở 5 khu vực (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, và Tây Á).

Kết thúc vòng loại, có tổng cộng 18 quốc gia tham dự môn thể thao mới lạ này, trong đó chỉ có hai đoàn tham dự đủ cả 6 game là Việt Nam và chủ nhà Indonesia.

Trong số này có hai game diễn ra theo đội là Liên quân Mobile và Liên minh huyền thoại. Việt Nam đã cử hai đội tham dự là EVOS và Flash tham dự hai nội dung đồng đội này.

Trong khi đó, có thể nhiều người sẽ thấy kỳ cục khi đưa Đánh bài Bridge – môn tương tự như bài tá lả của Việt Nam nhưng luật chơi phức tạp hơn - làm môn thể thao thi đấu ở ASIAD 2018.

Nhưng sau khi các môn thể thao trí óc như cờ tướng và cờ vua được đưa vào hệ thống thi đấu, thì chuyện Đánh bài Bridge được lựa chọn cũng không quá là bất ngờ, nhất là khi đó lại là một thế mạnh của nước chủ nhà Indonesia.

Tại SEA Games 26, Indonesia lần đầu tiên đưa đánh bài bridge vào hệ thống thi đấu, với 9 bộ huy chương. Và họ đã giành 8 huy chương, trong đó có 4 HCV, 1 HCB, và 3 HCĐ. Hiện tại, Indonesia có cặp VĐV Henky Lasut và Eddy Manoppo từng vô địch thế giới vào năm 2014. Ở ASIAD 2018, đánh bài có 6 bộ huy chương, với sự tham gia của 14 quốc gia. Việt Nam không tham dự nội dung này.

Có một điều rất đáng lưu ý, đánh bài là môn thể thao không giới hạn độ tuổi, nên có những trường hợp khá hy hữu. Ví dụ như VĐV Lee Hung Fong của đội tuyển Malaysia đã 81 tuổi, cao tuổi nhất ở kỳ Đại hội này. Ngay đoàn Indonesia cũng có một VĐV rất cao tuổi là tỷ phú Bambang Hartono, 78 tuổi, người giàu nhất xứ Vạn đảo.

Còn đối với Kabaddi, đây là bộ môn thể thao rất quen thuộc ở khu vực Nam Á, nhưng vẫn còn tương đối xa lạ với phần còn lại của thế giới. Ở các kỳ SEA Games gần đây, người hâm mộ đã dần được theo dõi môn thể thao này và có thể khẳng định không có môn thể thao nào vui hơn kabaddi.

Bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây gần 4.000 năm, cách chơi của môn này khá đơn giản. Mỗi trận đấu sẽ có 14 người tham gia và được chia đều làm 2 đội. Mỗi đội ghi điểm bằng cách tấn công sang phần sân của đối phương và chạm vào càng nhiều đối thủ càng tốt mà không bị bắt trong khi 7 người thuộc đội còn lại cố bắt giữ người tấn công.

Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ đã đưa môn thể thao này lên một tầm cao mới, khi thành lập giải kabaddi chuyên nghiệp vào năm 2014. Họ thống trị môn này ở nội dung nam kể từ khi nó được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 1990.

Họ cũng đang vận động để môn này được đưa vào Thế vận hội. Hiện tại, đã có 33 quốc gia thi đấu kabaddi, trong khi cần phải có 75 quốc gia ở 4 lục địa thì mới được xem xét công nhận./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục