Australia bắt giữ nhiều đối tượng phát tán nội dung lạm dụng trẻ em

15:05' - 11/11/2020
BNEWS Ngày 11/11, Cảnh sát Australia bắt giữ 14 người đàn ông với cáo buộc tán phát thông tin, hình ảnh về lạm dụng trẻ em trên một trang mạng trực tuyến hoạt động ở Australia và ở các quốc gia khác.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết trong số các đối tượng có cả một cựu nhân viên của một trung tâm chăm sóc trẻ em. Các vụ bắt giữ được thực hiện sau một chiến dịch điều tra mà AFP phối hợp với nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng có liên hệ với nhóm nghi phạm hoạt động trên các diễn đàn trực tuyến ở châu Âu, châu Á, Mỹ, Canada và New Zealand. Cảnh sát cũng xác định được 46 nạn nhân người Australia, trong đó có 16 trẻ em ở một trung tâm chăm sóc trẻ em.

Các vụ bắt giữ kể trên được thực hiện chỉ vài tuần sau khi nhà chức trách Australia cáo buộc 44 người đàn ông sở hữu và sản xuất các văn hóa phẩm về lạm dụng trẻ em sau một năm tiến hành điều tra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục