Australia chào đón lao động Việt Nam tham gia chương trình thị thực nông nghiệp

10:22' - 29/03/2022
BNEWS Ngày 28/3, Việt Nam và Australia đã ký kết Bản ghi nhớ giữa hai nước về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Australia. 

Đây là bản ghi nhớ đầu tiên mà phía Australia ký với các nước đưa lao động đi làm việc tại Australia theo Chương trình thị thực nông nghiệp của nước này.

Đánh giá về sự kiện trên, Giám đốc điều hành Liên đoàn Nông dân Australia (NFF), Tony Mahar cho biết chương trình thị thực nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp ngành nông nghiệp Australia, giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động để đảm bảo khu vực này đạt được giá trị 100 tỷ AUD (70 tỷ USD) vào năm 2030.

 

Ông Mahar cho biết một lượng lớn ngũ cốc, thịt bò và trái cây của Australia đã được xuất khẩu sang Việt Nam và việc có thêm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc tại các trang trại của Australia sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ này.

Ông Mahar nói: “Những người Việt Nam có thị thực nông nghiệp chắc chắn sẽ được chào đón khi đến các trang trại và cộng đồng khu vực trên khắp nước Australia”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia David Littleproud cho biết, ngành nông nghiệp Australia đang thiếu thiếu hụt khoảng 20.000 lao động. Chương trình thị thực sẽ tiếp nhận người lao động nước ngoài có kỹ năng, bán kỹ năng và kỹ năng thấp trong các ngành nghề như trồng trọt, chăn nuôi bò sữa, len, ngũ cốc, thủy sản và lâm nghiệp.

Ông Littleproud nhấn mạnh, chương trình đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cơ cấu lao động, không chỉ tiếp nhận lao động phổ thông mà còn là về lao động có kỹ năng và bán kỹ năng, và mở ra cơ hội định cư lâu dài tại Australia cho người lao động. Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ tập trung vào các nghề có kỹ năng thấp./.

>>>Miễn thị thực có thời hạn cho công dân 13 nước từ ngày 15/3/2022

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục