Australia chi 4,9 triệu USD thúc đẩy quảng bá du lịch nội địa

11:18' - 14/10/2020
BNEWS Australia vừa triển khai chiến dịch quảng bá du lịch nội địa, với kinh phí 7 triệu AUD (4,9 triệu USD) để vực dậy ngành công nghiệp lớn thứ 4 vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Du lịch Australia Simon Birmingham chia sẻ hàng năm hơn 10 triệu người dân Australia đi du lịch nước ngoài. Họ chi tiêu khoản tiền lên tới 65 tỷ AUD (45,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, đại dịch bùng phát đã khiến những người ưa thích du lịch phải lựa chọn ở nhà hoặc tìm kiếm các điểm đến trong nước thay thế các chuyến du lịch quốc tế như mọi năm.

Với việc thúc đẩy hơn nữa hoạt động quảng bá du lịch nội địa, Bộ trưởng Birmingham hy vọng sẽ tạo ra sự chú ý của người dân đối với địa điểm trong nước, giúp ngành "công nghiệp không khói" của Australia thu được ít nhất 12 tỷ AUD từ chính khoản dự kiến chi tiêu cho du lịch nước ngoài hàng năm của người dân “xứ Chuột túi”.

Thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Du lịch Australia cho biết, trước khi đợt COVID-19 lần thứ hai bùng phát tại Australia, số người đi du lịch nội địa trong tháng 6/2020 đã ghi nhận mức tăng gấp đôi so với tháng trước đó, đạt 5,4 triệu lượt, “rót” 1,09 tỷ AUD (763 triệu USD) cho nền kinh tế “xứ Chuột túi”.

Nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này vẫn hết sức khiêm tốn chỉ bằng 50% của mức 9,3 triệu lượt du khách và doanh thu bằng 20% của 5,8 tỷ AUD (4 tỷ USD).

Tuần trước, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố kế hoạch mở cửa biên giới một chiều với New Zealand, bắt đầu từ ngày 16/10, đồng thời xem xét nối lại các chuyến bay quốc tế với những quốc gia thuộc khu vực Thái Bình Dương và một số nước châu Á, như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hiện hãng hàng không quốc gia Australia Qantas đang triển khai hai chuyến bay mỗi tuần từ Australia đến New Zealand và ngược lại.

Dự kiến, sau khi biên giới hai nước được mở trở lại, hãng này sẽ tiếp tục mở rộng tần suất bay lên thành 10 chuyến mỗi tuần.

Các chuyến bay nội địa hiện vẫn đang được thực hiện bởi các hãng hàng không Qantas, Virgin, Jetstar và dự kiến sẽ tăng thêm nhiều chuyến nữa, phụ thuộc theo nhu cầu và thời điểm các hạn chế đi lại được nới lỏng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục