BNEWS Chính phủ Australia vừa công bố dự thảo ngân sách 2020-21, trong đó tập trung vào các kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi cuộc suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Bản cập nhập ngân sách, do Bộ trưởng Ngân khố Australia Frydenberg công bố vào tối 6/10, có mức chi tiêu "hào phóng" nhất từ trước tới nay dành cho người lao động, doanh nghiệp, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như quốc phòng, y tế và cơ sở hạ tầng.
Theo bản dự thảo ngân sách, hơn 11 triệu người lao động Australia sẽ được giảm thuế thu nhập, bắt đầu từ ngày 1/7. Những người có thu nhập thấp và trung bình được giảm thuế nhiều hơn tới 2.745 AUD (1.921 USD) cho cá nhân hoặc 5.490 AUD (3.843 USD) cho các gia đình có thu nhập kép trong năm tài chính 2020-21 so với năm tài chính 2017-18. Một khoản hỗ trợ tài chính tạo việc làm mới JobMaker dành cho tất cả doanh nghiệp - trừ các ngân hàng lớn - nhằm khuyến khích tuyển dụng lực lượng lao động trẻ của Australia cũng được bổ sung. Theo đó, những lao động dưới 30 tuổi sẽ nhận khoản trợ cấp trị giá 200 AUD/tuần (140 USD/tuần), trong khi những lao động độ tuổi từ 30-35 sẽ nhận 100 AUD/tuần (70 USD/tuần). Về các hạng mục chi tiêu lớn, Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison cho biết sẽ đầu tư 4,5 tỷ AUD (3 tỷ USD) cho mạng lưới băng thông rộng quốc gia (NBN) và 1,5 tỷ AUD (1,05 tỷ USD) cho các chiến lược mở rộng lĩnh vực sản xuất. Các dự án đường bộ và đường sắt trị giá 7,5 tỷ AUD (5,25 tỷ USD) cũng sẽ được đưa vào triển khai, như một phần của kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế Australia phát triển trở lại. Riêng đối với hai lĩnh vực trọng yếu là quốc phòng và y tế, Bộ trưởng Ngân khố Australia khẳng định sẽ nhận được mức chi tiêu kỷ lục để phát triển trong năm tài chính 2020-21. Theo đó, 1 tỷ AUD (700 triệu USD) được phân bổ cho chi tiêu quốc phòng, theo kế hoạch để hỗ trợ việc làm cũng như mở rộng một loạt chương trình y tế và phúc lợi cho các cựu chiến binh, giúp họ chuyển đổi sang cuộc sống dân sự. Chi tiêu cho y tế sẽ ở ngưỡng 111,5 tỷ AUD (78 tỷ USD) trong giai đoạn 2020-21, chủ yếu tập trung vào các khoản tài trợ cho sáng kiến COVID-19, hỗ trợ thêm về sức khỏe tâm thần, cũng như chiến lược sức khỏe cộng đồng đối phó với đại dịch. Với mức chi tiêu hào phóng nói trên, ngân sách Australia dự kiến sẽ có mức thâm hụt lớn nhất trong lịch sử, là 213,7 tỷ AUD (150 tỷ USD) trong năm tài chính 2020-21 và kỳ vọng sẽ giảm xuống 66,9 tỷ AUD (47 tỷ USD) trong năm tài chính 2023-24, trong khi nợ ròng quốc gia có thể đạt đỉnh 966 tỷ AUD (676 tỷ USD) vào tháng 6/2024. Bản ngân sách cũng dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của "Xứ chuột túi" sẽ dừng ở mức 8% trong quý IV/2020, trước khi giảm xuống khi các hoạt động kinh tế dần hồi phục. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Australia dự kiến giảm 3,75% vào năm 2020, trước khi phục hồi để tăng trưởng 4,25% vào năm 2021. Phát biểu với báo giới địa phương sau buổi công bố ngân sách, Thủ tướng Morrison cho biết việc tăng chi tiêu lên mức kỷ lục là một "khó khăn" nhưng cần thiết. Ông khẳng định đại dịch COVID-19 đã gây ra một cuộc suy thoái tồi tệ nhất cho Australia kể từ giai đoạn Thế chiến thứ hai và đòi hỏi Canberra phải hành động nhiều hơn nữa nhằm vực dậy nền kinh tế quốc gia. Ngay sau khi bản dự thảo ngân sách 2020-21 được công bố, và dự kiến sẽ được Quốc hội Australia thảo luận và thông qua trong tuần này, hầu hết giới chính trị gia, các nhà kinh tế học và người dân Australia đã lên tiếng hoan nghênh Chính phủ. Thượng nghị sỹ của Đảng Liên minh Matt Canavan cho biết bản ngân sách "có kế hoạch cho điều tồi tệ nhất nhưng hy vọng đó là điều tốt nhất"./.Tin liên quan
Australia giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lãi suất 0,25% đã được RBA đưa ra từ tháng 3/2020, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.













