Australia khởi động đàm phán FTA với Liên minh Thái Bình Dương

21:35' - 01/07/2017
BNEWS Ngày 1/7, Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo thông báo nước này đã khởi động đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh Thái Bình Dương gồm Mexico, Chile, Colombia và Peru.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Ciobo cho biết Chính phủ Australia đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện và chất lượng cao nhằm mở cửa cho các nhà xuất khẩu nước này.

FTA sẽ giúp giảm các thuế quan và đảm bảo các doanh nghiệp Australia có được cơ hội tiếp cận cạnh tranh.

Theo ông Ciobo, hiện thịt bò Australia bị áp mức thuế nhập khẩu 80%, trong khi các sản phẩm làm từ sữa bị áp mức thuế đến 45% và mặt hàng đường với hơn 30%.

Các dịch vụ xuất khẩu từ Australia, trong đó có dịch vụ khai mỏ và giáo dục, cũng đối mặt với những rào cản cạnh tranh.

Liên minh Thái Bình Dương chiếm 38% dân số Mỹ Latinh và 57% tổng kim ngạch nhập khẩu của khu vực này. Năm 2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của 4 quốc gia nói trên đạt trị giá hơn 600 tỷ USD, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 1.800 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục