Australia lên kế hoạch xuất khẩu năng lượng sạch
Thủ tướng Australia Scott Morrison đang chuẩn bị một kế hoạch tổng thể về biến đổi khí hậu để đẩy nhanh việc xuất khẩu năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các công nghệ phát thải thấp mới và các nguồn năng lượng sạch để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow (Anh) vào tháng 11 tới và trong bối cảnh Canberra đang chịu áp lực phải thông qua mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050, Thủ tướng Morrison cho biết Australia muốn đưa ra các “kế hoạch hành động thực tế”, thay vì chỉ đưa ra con số mục tiêu và thời hạn.
Ông nhấn mạnh kế hoạch khí hậu mới của Australia sẽ nhằm vào hai mục tiêu: mục tiêu môi trường là cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và mục tiêu kinh tế là tích hợp công nghệ năng lượng mới của Australia vào sự phát triển ở châu Á.
Nhà lãnh đạo Australia thừa nhận, vai trò của Canberra trong việc cung cấp các nguồn năng lượng cho châu Á sẽ không kéo dài và cần phải có một sự chuyển đổi cơ bản sang nền kinh tế phát thải thấp trong khi các động lực đang thúc đẩy sự thay đổi này ở cấp độ toàn cầu không chỉ là môi trường mà còn là kinh tế và tài chính.
Trong bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc cuối tuần trước, Thủ tướng Morrison khẳng định Australia là một đối tác đáng tin cậy trong quá trình chuyển đổi sang tương lai năng lượng sạch và cho biết chính phủ của ông sẽ đưa ra chiến lược giảm phát thải dài hạn trước hội nghị thượng đỉnh Glasgow.
Ông nói: “Chúng tôi cho rằng thế giới đang chuyển đổi sang một nền kinh tế năng lượng mới. Vấn đề hiện không còn là nếu hay thậm chí là khi nào, mà là ở cách thức chuyển đổi. Và câu trả lời chính là công nghệ - những công nghệ thực tế, có thể áp dụng rộng rãi và khả thi về mặt thương mại.”
Ngày 24/9, tại Washington, lãnh đạo các nước Nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc họp trực tiếp đầu tiên, nhất trí với mục tiêu đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 "tốt nhất là vào năm 2050" và giúp tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow.
Các nhà lãnh đạo cũng đưa ra cam kết làm sạch chuỗi cung ứng cho các khoáng sản quan trọng được sử dụng trong công nghệ hiện đại để giúp giảm lượng khí thải carbon.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 27/9, Thủ tướng Morrison cho biết hiện ông chưa quyết định có tham dự COP26 hay không./.
Tin liên quan
-
Thị trường
Australia khiếu nại lệnh cấm rượu vang của Bắc Kinh lên WTO
11:17' - 27/09/2021
Australia ngày 27/9 đã khiếu nại lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc đối với rượu vang của Australia lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
-
Tài chính & Ngân hàng
Australia cảnh báo chi phí vay mượn sẽ tăng nếu không cắt giảm khí thải carbon
16:32' - 26/09/2021
Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg vừa lên tiếng cảnh báo nước này sẽ phải chịu chi phí vay mượn tăng nếu không theo kịp các quốc gia phát triển khác trong nỗ lực cắt giảm khí thải carbon.
-
Kinh tế & Xã hội
Australia: Sáng kiến mở rộng dịch vụ ngoài trời tại Melbourne
09:31' - 25/09/2021
Melbourne, thành phố đông dân thứ hai Australia đã công bố sáng kiến "Inside Out" mang các dịch vụ ăn uống, giải trí cũng như cuộc sống về đêm ra ngoài đường phố sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Thông tư mới quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm
22:01'
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BCT quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ
-
DN cần biết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
21:04'
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.
-
DN cần biết
EU nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng xuất khẩu của Việt Nam
20:07'
Trong trường hợp khởi xướng điều tra vụ việc, EC sẽ gửi cho các bên liên quan các tài liệu gồm Đơn yêu cầu, Quyết định khởi xướng điều tra và Bản câu hỏi điều tra.
-
DN cần biết
Xuân Thiện đề xuất tổ hợp 10 tỷ USD tại Cà Mau
18:33'
Chiều 3/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về thực hiện tổ hợp dự án công – nông nghiệp kết hợp với đô thị - du lịch, dịch vụ, năng lượng tại tỉnh Cà Mau.
-
DN cần biết
Các tàu triển khai biện pháp an ninh cao nhất khi hoạt động tại khu vực Trung Đông
17:41'
Theo cập nhật của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đến cuối ngày 3/3, Việt Nam hiện có có 8 tàu và 160 thuyền viên đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.
-
DN cần biết
Xung đột tại Trung Đông: Gần 6.000 chuyến bay bị hủy
14:34'
Hơn 5.800 chuyến bay bị hủy do xung đột Mỹ - Israel và Iran leo thang, nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân. Giá năng lượng tăng cao đe dọa lạm phát và an ninh kinh tế toàn cầu.
-
DN cần biết
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Giá thuê tàu LNG vượt 200.000 USD/ngày
09:42'
Xung đột lan rộng khiến giá thuê tàu chở LNG tại Đại Tây Dương vọt trên 200.000 USD/ngày, gấp nhiều lần mức định giá trước đó, làm gia tăng rủi ro chi phí và nguồn cung năng lượng toàn cầu.
-
DN cần biết
Điều chỉnh Lễ phát động Giờ Trái đất 2026 sang 21/3
17:55' - 02/03/2026
Bộ Công Thương lùi thời gian tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 sang sáng 21/3 tại Hà Nội, bảo đảm phù hợp kế hoạch bầu cử và triển khai đồng bộ trên toàn quốc.
-
DN cần biết
Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz vì xung đột
08:30' - 02/03/2026
Căng thẳng Trung Đông leo thang khiến các hãng vận tải biển hàng đầu thế giới như Maersk, MSC, Hapag-Lloyd và CMA CGM đồng loạt thông báo tạm ngừng hoạt động qua Eo biển Hormuz

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP/TTXVN