Australia: Tháng 9/2023 là tháng khô kỷ lục kể từ năm 1900

15:54' - 02/10/2023
BNEWS Cục Khí tượng Australia (BOM) ngày 2/10 xác nhận rằng tháng 9/2023 là tháng khô kỷ lục nhất ở quốc gia châu Đại Dương này kể từ khi các quan sát bắt đầu được thực hiện năm 1900.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cục Khí tượng Australia (BOM) ngày 2/10 xác nhận rằng tháng 9/2023 là tháng khô kỷ lục nhất ở quốc gia châu Đại Dương này kể từ khi các quan sát bắt đầu được thực hiện năm 1900.

 

Với lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 4,83 mm, tháng 9/2023 chứng kiến áp lực mực nước biển trung bình dương bất thường kéo dài, gây tình trạng quang mây ở hầu hết các vùng của Australia.

Theo bản tóm tắt khí hậu quốc gia mới được BOM công bố, trên toàn Australia, lượng mưa trong tháng 9/2023 thấp hơn 70,8% so với mức trung bình giai đoạn 1961-1990.

 

Trong khi khoảng 2/3 miền nam Australia báo cáo lượng mưa dưới mức trung bình, chỉ có một số khu vực nhỏ của nước này nhận được lượng mưa trên trung bình trong tháng 9/2023 như các khu vực phía đông Bán đảo Cape York ở bang Queensland và góc Đông Bắc xa xôi Top End ở Lãnh thổ phía Bắc.

Ngoài ra, trong tháng 9/2023, nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn 2,43 độ C so với mức trung bình, khiến tháng 9 vừa qua trở thành tháng nóng thứ ba kể từ năm 1910.

Cục thời tiết nhấn mạnh rằng tháng 9/2023 là tháng ấm nhất được ghi nhận ở bang Tây Australia (WA), bang New South Wales (NSW), bang Victoria và bang Nam Australia. Dữ liệu từ BOM cho thấy ngày 28/9, nhiệt độ lên tới 42,8 độ C tại Mandora, phía Bắc WA./.

     

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục