Ba Lan thông tin về vụ rò rỉ đường ống dẫn dầu

17:57' - 13/10/2022
BNEWS Công ty PERN quản lý đường ống dầu của Ba Lan ngày 12/10 cho biết "không có dấu hiệu có bất cứ sự can thiệp nào của bên thứ 3" liên quan vụ rò rỉ tại đường ống dẫn dầu thô từ Nga vào Đức.

Theo PERN, bộ phận kỹ thuật của công ty này đã xác định được vị trí rò rỉ ở đường ống trên. Căn cứ những phát hiện đầu tiên và cách thức đường ống bị biến dạng, công ty cho rằng tại điểm này không có dấu hiệu can thiệp của bên thứ 3.

Tuy nhiên, các phân tích kỹ lưỡng hơn đang được tiến hành để xác định nguyên nhân rò rỉ và sửa chữa đường ống để việc bơm dầu thô có thể tiếp tục sớm nhất có thể.

 

Ngày 11/10, PERN phát hiện rò rỉ trên đường ống Druzhba cách thành phố Plock miền Trung Ba Lan 70 km.

Đường ống Druzhba là một trong những đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới. Sau khi rời Nga, đường ống chia nhánh để dẫn dầu đến các điểm Belarus, Ukraine, Ba Lan, Hungary, Áo và Đức.

Vụ việc diễn ra sau các vụ rò rỉ cuối tháng 9 vừa qua tại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 chạy dọc đáy biển Baltic. Đan Mạch và Thụy Điển cho rằng các đường ống này bị tấn công bằng những lượng chất nổ lớn./. 

>>>Châu Âu bên bờ vực hoảng loạn vì năng lượng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục