Ba nước đứng đầu bảng xếp hạng chính phủ điện tử

16:30' - 29/09/2022
BNEWS Bất chấp rất nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra trong 2 năm qua, các chiến lược chính phủ điện tử đã đạt tiến bộ dù vẫn còn một số quốc gia và thành phố chưa cung cấp được các dịch vụ mạng thích hợp.

 Liên hợp quốc (LHQ) ngày 28/9 cho biết bất chấp rất nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra trong 2 năm qua, các chiến lược chính phủ điện tử đã đạt tiến bộ dù vẫn còn một số quốc gia và thành phố chưa cung cấp được các dịch vụ mạng thích hợp.

Đó là kết quả của cuộc thăm dò mang tên “Chính phủ Điện tử năm 2022” do Vụ Kinh tế và xã hội (UN DESA) thuộc Ban Thư ký LHQ thực hiện. Thăm dò cho thấy Đan Mạch, Phần Lan và Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng chính phủ điện tử gồm 193 quốc gia thành viên LHQ, với điểm số cao nhất kể từ khi LHQ đánh giá chất lượng dịch vụ mạng, hạ tầng viễn thông và nhân lực. Các nước được thăng hạng gồm New Zealand, Thụy Điển, Iceland, Australia, Estonia, Hà Lan, Mỹ, Anh, Singapore, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nhật Bản và Malta.

Nhờ những cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng viễn thông và phát triển nhân lực, Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) trung bình toàn cầu đã tăng, theo đó 68,9% quốc gia thành viên ở mức cao hoặc rất cao. 8 nước lần đầu tiên được chuyển lên nhóm có chỉ số EGDI cao là Belize, Cote d'Ivoire, Guyana, Liban, Nepal, Rwanda, Tajikistan và Zambia.

Dù dữ liệu trên cho thấy sự gia tăng nói chung về dịch vụ mạng dành cho các nhóm dễ bị tổn thương, nhưng tình trạng chia rẽ về kỹ thuật số vẫn còn tồn tại. Tất cả các nước có chỉ số EGDI thấp nhất đều đang trong tình trạng đặc biệt. Haiti, Guinea-Bissau, Sudan và Eritrea là những nước có chỉ số thấp nhất.

Phó Tổng thư ký về các vấn đề kinh tế và xã hội, ông Li Junhua cho biết: “Kết quả thăm dò trên cho thấy các chính phủ vẫn đang tập trung vào các dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật số phát triển dù đối mặt với không ít thách thức toàn cầu trong những năm gần đây. Thực hiện tầm nhìn không để ai bị bỏ lại phía sau sẽ cần phải không để ai bị gạt ra ngoài lề trong tương lai kỹ thuật số”.

UN DESA kêu gọi các chính phủ cần đưa ra chiến lược và đầu tư nhiều hơn vào các kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia dài hạn. Sự kết nối cần đảm bảo cho mọi người sẵn sàng cho các cuộc khủng hoảng và cú sốc trong tương lai. Tiến bộ về công nghệ và chính phủ điện tử phải phục vụ cho mục tiêu rộng hơn là hỗ trợ phát triển con người bền vững./.

      

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục