Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng chất cấm trong chế biến thủy sản
Phạt 70 triệu đồng đối với mỗi cơ sở ở thị trấn Phước Hải có sử dụng Trichlorfon trong chế biến thủy sản khô. Đây là thông tin do ông Nguyễn Anh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vào ngày 8/2, tại buổi họp báo thông báo về kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm ở các cơ sở sản xuất thủy sản khô ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về kết quả kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thủy sản khô trên thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, trong năm 2017 đoàn kiểm tra đã tiến hành 2 đợt kiểm tra đột xuất vào tháng 10 và tháng 12/2017.Trong đợt kiểm tra thứ nhất vào tháng 10/2017, đoàn đã kiểm tra 6 cơ sở sản xuất thủy sản khô và lấy một số mẫu thủy sản phân tích an toàn thực phẩm, qua đó đã phát hiện 2/6 mẫu của 2 cơ sở có sử dụng hóa chất Trichlorfon.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở đã sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm với số tiền phạt là 70 triệu đồng mỗi cơ sở, đình chỉ hoạt động sản xuất thủy sản khô trong thời gian 6 tháng đối với mỗi cơ sở. Đợt kiểm tra thứ hai vào tháng 12/2017, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất 26 cơ sở, lấy 39 mẫu (11 mẫu nguyên liệu và 28 mẫu cá khô). Kết quả, các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với thuốc trừ giun sán Levamisole, 4/39 mẫu xét nghiệm phát hiện có chất cấm Trichlorfon. Trong số 3 cơ sở vi phạm có 2 cơ sở vi phạm lần đầu bị phạt 70 triệu đồng mỗi cơ sở và bị đình chỉ hoạt động 6 tháng, 1 cơ sở vi phạm lần thứ 2 bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 1 năm. Tại cuộc họp báo, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thông tin thêm, thời gian tới các cơ sở sản xuất thủy sản khô trên địa bàn thị trấn Phước Hải nếu không đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết đóng cửa, không để các sản phẩm được sản xuất tại những cơ sở này lưu thông trên thị trường.Cơ quan chức năng cũng xử lý dứt điểm các cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, 100% chủ cơ sở sản xuất thủy sản khô, kể cả các cơ sở đã có vi phạm phải ký cam kết không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong quá trình thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy sản.
Cùng với đó, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở về đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng rà soát các cơ sở đủ điều kiện để hướng dẫn cơ sở nâng cấp, phát triển thành loại hình doanh nghiệp, hình thành các hợp tác xã sản xuất thủy sản khô, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá khô Phước Hải nhằm nhanh chóng lấy lại niềm tin của người tiêu dùng về sản phẩm cá khô Phước Hải. Được biết, trên địa bàn thị trấn Phước Hải có 56 hộ chế biến cá khô, trong khi đó chỉ có 9 hộ có giấy đăng ký kinh doanh, còn lại 47 hộ không có giấy đăng ký kinh doanh./.Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Đẩy mạnh thanh kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm
20:36' - 06/02/2018
Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho rằng, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
-
Kinh tế xã hội
Làm sao để bảo đảm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp năm 2018?
12:17' - 02/02/2018
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
-
Kinh tế xã hội
Thị trường Tết: Sẽ công khai địa chỉ vi phạm an toàn thực phẩm
10:43' - 01/02/2018
Tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra thời gian vừa qua đã gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá trị thủy sản tăng cao nhờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
17:22' - 26/01/2018
Nếu sản phẩm thủy sản đánh bắt, nuôi trồng theo đúng quy chuẩn thì giá trị có thể tăng cao hơn từ 1 đến 1,5 lần so với sản phẩm bình thường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Vĩnh Long khảo sát, tìm giải pháp xử lý sạt lở chùa Prek Tung
15:52'
Ngày 2/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cùng lãnh đạo sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại khu vực Chùa Prek Tung, ấp Sáu, xã Hùng Hòa.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Chi phí xem một trận đấu ở Mỹ bằng tiền thuê nhà cả tháng
15:51'
Có những trận đấu mà người hâm mộ phải bỏ số tiền tương đương tiền thuê nhà một tháng ở thành phố đắt đỏ Chicago (Mỹ) để được góp mặt trực tiếp trên khán đài.
-
Kinh tế xã hội
Thay đổi tư duy từ làm nông đến làm kinh tế nông nghiệp
15:05'
Nông dân giờ không chỉ biết sản xuất mà còn biết tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và tham gia vào chuỗi giá trị.
-
Kinh tế xã hội
Kỳ vọng lớn với 2 dự án hạ tầng giao thông kết nối Lâm Đồng theo trục Đông - Tây
14:47'
Người dân rất vui mừng khi nghe thông tin Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, nhất là nâng cấp Quốc lộ 28 và xây dựng tuyến đường kết nối Gia Nghĩa với Quốc lộ 55.
-
Kinh tế xã hội
Anh đầu tư hàng chục triệu USD vào Đông Nam Á để phòng chống đại dịch mới
14:24'
Trung bình mỗi năm có khoảng 66.000 người nhiễm các chủng virus SARS lây truyền từ động vật. Các mầm bệnh tương tự trong đại dịch COVID-19 đã được phát hiện tại Campuchia, Lào...
-
Kinh tế xã hội
VietAgros 2026 quy tụ doanh nghiệp lớn, thúc đẩy chuyển đổi số ngành thủy sản
11:56'
Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến như giống, thức ăn, thuốc thú y, công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản, thiết bị môi trường, giải pháp xử lý nước
-
Kinh tế xã hội
Nhập cư vào Đức giảm mạnh
10:07'
Nhập cư ròng vào Đức trong năm 2025 giảm mạnh, phản ánh xu hướng số người chuyển tới Đức ít hơn đáng kể, trong khi ngày càng nhiều công dân nước này rời sang nước ngoài sinh sống.
-
Kinh tế xã hội
Pháp: Hơn 1 triệu dân vùng thủ đô đối mặt nguy cơ đại hồng thủy
08:47'
Hơn 1 triệu người dân vùng thủ đô Ile-de-France của Pháp tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu xảy ra một trận lũ lớn tương tự trận đại hồng thủy trên sông Seine năm 1910.
-
Kinh tế xã hội
Mo cau từ phế phẩm thành hàng xuất khẩu
08:08'
Từ phế phẩm nông nghiệp từng bị đốt bỏ, những chiếc mo cau tại Phú Thọ được chế biến thành bát, đĩa, khay đựng thực phẩm thân thiện môi trường.
