BNEWS Đợt bùng phát mới nói trên của dịch COVID-19 diễn ra sau khi Trung Quốc nhìn chung đã kiểm soát được dịch COVID-19 cho thấy những nguy cơ bùng phát đợt hai của dịch bệnh này trên toàn cầu.
Tất cả địa điểm giải trí và thể thao trong nhà ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đều đóng cửa trong ngày 15/6 khi giới chức địa phương đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên quan tới chợ đầu mối Xinfadi với một số khu vực lân cận đã được áp dụng lệnh phong tỏa hoàn toàn.
Đợt bùng phát mới nói trên của dịch COVID-19 diễn ra sau khi Trung Quốc nhìn chung đã kiểm soát được dịch COVID-19 cho thấy những nguy cơ bùng phát đợt hai của dịch bệnh này trên toàn cầu.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện đã ghi nhận hơn 100 ca mắc COVID-19 mới trong đợt bùng phát dịch COVID-19 nói trên tại Bắc Kinh song cho hay vẫn chưa thể xác định nguồn gốc lây nhiễm của ổ dịch liên quan tới chợ đầu mối Xinfadi. Hàng chục nghìn người dân ở Bắc Kinh cũng trở thành đối tượng của chương trình truy dấu và xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn. Theo ông Mike Ryan, một quan chức của WHO, ổ dịch COVID-19 tại Bắc Kinh là một mối quan ngại và giới chức Trung Quốc hiện đang tích cực điều tra nguồn gốc lây nhiễm và nỗ lực khống chế ổ dịch này. Giới chức Trung Quốc đã áp dụng lệnh phong tỏa tại 21 khu dân cư gần chợ Xinfadi ở phía Nam của Bắc Kinh và chợ Yuquandong ở quận Haidian của Bắc Kinh – địa điểm đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 liên quan tới chợ Xinfadi.Giới chức Trung Quốc cho biết đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với hơn 90.000 người dân sinh sống ở các khu dân cư được áp dụng lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Hơn 200.000 người đã đến chợ Xinfadi kể từ ngày 30/5 và giới chức Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm và tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với những người này. Trong khi đó, hơn 8.000 lao động làm việc ở chợ Xinfadi đã được xét nghiệm và chuyển tới những địa điểm cách ly tập trung./.
- Từ khóa:
- trung quốc
- covid19
- bắc kinh
- who
- xinfadi
Tin liên quan
Ngân hàng lớn nhất thế giới về vốn hóa của Trung Quốc mở chi nhánh tại Panama
Ngày 15/6, Cơ quan quản lý các ngân hàng Panama (SBP) đã cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), ngân hàng lớn nhất thế giới về quy mô vốn hóa thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.













