Bắc Kinh sẽ đóng cửa nhiều nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu

07:38' - 31/07/2017
BNEWS Theo tuyên bố được đưa ra ngày 29/7 của chính quyền quận Thông Châu, 138 nhà máy không đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường sẽ buộc phải đóng cửa.
Một nhà máy phải tạm ngừng do báo động về ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, 12 nhà máy khác cũng sẽ phải ngừng hoạt động và di chuyển tới địa điểm mới vào cuối năm nay.

Việc đóng cửa các nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu của quận Thông Châu, trung tâm hành chính phụ trợ nằm ở phía Đông Nam của Thủ đô Bắc Kinh, sẽ nhằm cải thiện cơ cấu công nghiệp để phục vụ chiến lược xây dựng một thành phố xanh.

Đợt kiểm tra công tác chấp hành các quy định và luật bảo vệ môi trường gần đây nhất của quận Thông Châu đã phát hiện 1.308 doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường và phải tiến hành nâng cấp công nghệ sản xuất.

Bốn khu chợ bán buôn vật liệu xây dựng và đồ gia dụng cũng đã buộc phải đóng cửa.

Tới năm 2020, chính quyền quận Thông Châu sẽ đóng cửa 13 khu chợ bán buôn khác và thay thế những khu chợ này bằng các quầy hàng nông sản.

Bắt đầu từ cuối năm nay, các cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh sẽ chuyển trụ sở ra khỏi khu vực nội thành tới quận Thông Châu./.

Xem thêm:

>>>>Người dân bức xúc vì cơ sở xay xát nông sản gây ô nhiễm môi trường

>>>>Trung Quốc mạnh tay với các doanh nghiệp xử lý rác thải nhập khẩu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục