Ban Tuyên giáo Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

17:56' - 18/12/2023
BNEWS Sáng 18/12, tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các địa phương tại tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 7 hộ dân tại tỉnh.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, trong khuôn khổ Chương trình "Màu hoa đỏ" nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên cả nước, Ban Tuyên giáo Trung ương đã vận động hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa, trị giá 720 triệu đồng (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng) cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức bàn giao nhà cho 7 gia đình trên địa bàn (tại các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam) để các hộ dân chính thức đưa các căn nhà vào sử dụng. Riêng 2 căn nhà tình nghĩa ở huyện Châu Thành do Đơn vị Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tài trợ sẽ phối hợp địa phương tổ chức bàn giao.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực trong việc giúp đỡ, chia sẻ cùng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình nhận nhà mới, đồng thời mong muốn các hộ có nhà mới tiếp tục tu bổ để căn nhà ngày càng khang trang hơn. Các hộ dân sau khi có nhà mới yên tâm phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển hơn.

Dịp này, Đoàn công tác đến thăm nhà mới hộ ông Phạm Văn Bé Anh, sinh năm 1964, là con liệt sĩ, thường trú ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Căn nhà khởi công vào ngày 23/10, hoàn thành ngày 7/12, diện tích nhà 65 m2. Tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng (trong đó gia đình góp 80 triệu đồng). Nhà đảm bảo xây dựng an toàn cửa chính, cửa sổ hoàn chỉnh, khung bê tông cốt thép, vách tường, mái lợp tôn, nền xi măng. Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Phạm văn Bé Anh và tặng quà cho các hộ dân nhận nhà mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục