Sinh viên Singapore chung tay làm mới phòng học tại Bến Tre

11:50' - 16/12/2023
BNEWS Vừa qua, các sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore đã sơn sửa tường, thay khung cửa kính và ốp gạch tường... làm mới hai phòng học tại điểm phụ của Trường Tiểu học Phước Long 2.

Lễ khánh thành công trình "Lớp học cho em" tại Trường Tiểu học Phước Long 2 (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) diễn ra mới đây.

 

Công trình "Lớp học cho em" tại điểm phụ của Trường Tiểu học Phước Long 2 (thuộc ấp Mỹ Chánh 1, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm) được khởi công ngày 4/12/2023, với tổng kinh phí 50 triệu đồng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam và 20 sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore đóng góp, thực hiện.

Từ ngày 4 -15/12, các sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore đã sơn sửa tường, thay khung cửa kính và ốp gạch tường... làm mới hai phòng học tại điểm phụ của Trường Tiểu học Phước Long 2.

Trong khuôn khổ hoạt động, sinh viên Singapore và thanh niên Bến Tre cùng thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực như: Thăm Khu lưu niệm đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định; tham quan, trải nghiệm Làng nghề truyền thống Bánh phồng Sơn Đốc; giới thiệu văn hóa, con người, hoạt động thanh niên và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trong thanh niên; hoạt động bảo vệ môi trường, lớp học tiếng Anh... Qua đó để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Giồng Trôm.

Dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam, các sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore tặng nhà trường 40 bộ sách Tiếng Anh và nhiều dụng cụ học tập cho học sinh đang theo học tại điểm ấp Mỹ Chánh 1.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre Trần Kim Phẳng cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng chương trình "Tình nguyện mùa Đông" năm 2023 và "Xuân tình nguyện" năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua đó nhằm hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ việc dạy, học và sinh hoạt của học sinh tại Trường Tiểu học Phước Long 2.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre ghi nhận và cảm ơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam đã kết nối với nhiều sinh viên Singapore, trong đó có sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore đến Bến Tre thực hiện công trình thiết thực cho học sinh tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối để sinh viên tình nguyện từ các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là sinh viên Singapore có cơ hội đồng hành cùng thanh niên Bến Tre thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện, công trình an sinh xã hội ý nghĩa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên bạn bè quốc tế ngày càng bền chặt hơn.

Được biết trong tháng 5 và tháng 9/2023, có 22 sinh viên tình nguyện đến từ Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore (ITE), 19 sinh viên trường Đại học Quốc gia Singapore đóng góp và thực hiện hai công trình "Sân trường cho em" tại Trường Tiểu học Phước Long 2 (huyện Giồng Trôm) và Trường Tiểu học Phước Ngãi (khung ấp Phước Thới, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri). Tổng kinh phí là 120 triệu đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục