Banco Santander đầu tư hơn 13 tỷ USD vào hạ tầng tại Mỹ Latinh

14:55' - 07/07/2016
BNEWS Chủ tịch ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha Banco Santander, Ana Botín khẳng định cam kết đầu tư 13,26 tỷ USD vào các dự án hạ tầng tại khu vực Mỹ Latinh trong vòng ba năm tới.
Banco Santander đầu tư hơn 13 tỷ USD vào hạ tầng tại Mỹ Latinh. Ảnh: reuters

Bà Ana Botín cho biết hiện Santander đang rót vốn vào nhiều dự án trong khu vực như sân bay Nuevo Aeropuerto tại thủ đô Mexico City của Mexico, các bệnh viện tại Chile và đường giao thông tại Brazil.

Phát triển hạ tầng đóng vai trò then chốt đối với cải thiện năng suất lao động và phát triển bền vững tại Mỹ Latinh.

Bà Ana Botín dự báo đầu tư hạ tầng cho đến năm 2020 sẽ chiếm tới 5,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực, cao hơn nhiều so với mức 3,5% hiện nay.

Chủ tịch Banco Santander khuyến cáo chính phủ các quốc gia trong khu vực đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư trong triển khai các dự án hạ tầng.

Trong tổng số vốn cam kết trên, Banco Santander dành 4,287 tỷ USD cho các dự án tại Mexico.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục