BNEWS Tại tỉnh Vĩnh Long, những ngày cận Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất bánh, mứt cũng bước vào cao điểm làm việc.
Không khí lao động sản xuất diễn ra khẩn trương khi nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, tăng thêm nhân lực, nâng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng phong phú, các đơn vị còn chú trọng kiểm soát quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới chất lượng và thiết kế bao bì để nâng cao sức cạnh tranh, phục vụ người dân dịp Tết.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty TNHH MTV My Tỷ Mai (phường Long Châu) tập trung sản xuất 9 dòng sản phẩm kẹo truyền thống như: Kẹo thèo lèo, kẹo đậu phộng, kẹo mè, kẹo hạt điều, kẹo gạo lứt, kẹo hạt bí... Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong việc đầu tư máy móc, thiết bị, quy trình sản xuất của doanh nghiệp được cải tiến, vừa tăng năng suất vừa bảo đảm chất lượng. Hiện công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40–60 lao động địa phương.Bà Lê Trúc My, Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp bắt đầu vào vụ sản xuất bánh, mứt Tết từ giữa tháng 11 âm lịch. Tuy nhiên, do thị trường năm nay có dấu hiệu chậm hơn so với các năm trước, công ty chỉ tăng ca nhẹ, chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của các kênh phân phối hiện đại, hệ thống siêu thị. Từ nay đến khoảng 25 tháng Chạp âm lịch, không khí sản xuất sẽ sôi động hơn theo nhu cầu tăng dần của thị trường. Việc công ty áp dụng dây chuyền bán tự động giúp rút ngắn công đoạn, giảm nhân công, nâng công suất lên khoảng 2 tấn/ngày, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các thiết bị hỗ trợ từ chương trình khuyến công, đặc biệt là máy in hạn sử dụng trên từng sản phẩm, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Các sản phẩm có mẫu mã đa dạng, phù hợp nhu cầu tiêu dùng và làm quà biếu Tết.
Nói về định hướng sản xuất, bà Lê Trúc My cho biết, trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, mỗi năm công ty đều cải tiến, bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới như kẹo gạo lứt, kẹo hạt bí để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện công ty đã sẵn sàng nguồn hàng để giao các đơn đặt hàng trước, đồng thời phục vụ nhu cầu mua lẻ của người dân. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư thiết kế bao bì, hộp quà để mẫu mã phong phú hơn trong dịp Tết." Những ngày này, các cơ sở mứt truyền thống cũng tập trung sản xuất cho cao điểm Tết. Các bếp lò đỏ lửa ngày đêm để kịp giao hàng cho khách. Dù đòi hỏi nhiều công lao động hơn so với sản xuất công nghiệp, mứt truyền thống vẫn được nhiều cơ sở duy trì nhờ giữ được hương vị đặc trưng và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng dịp Tết.Anh Trần Vĩnh Phú – chủ hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất mứt nhà làm Đức Đạt (xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những người trẻ tâm huyết với nghề làm mứt truyền thống. Trong đó, nổi bật là sản phẩm mứt dừa lá dứa đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Hiện các sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ tại các chợ truyền thống, hội chợ và trên các sàn thương mại điện tử, qua đó giúp thị trường tiêu thụ mở rộng trên phạm vi cả nước. Chia sẻ về hoạt động sản xuất dịp Tết, anh Trần Vĩnh Phú cho biết: "Ngày thường, cơ sở chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của khách. Dịp Tết, công việc nhộn nhịp hơn, có những ngày phải làm đến khuya mới kịp giao hàng."
Nắm bắt xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các loại mứt truyền thống có độ ngọt vừa phải, cơ sở đã từng bước cải tiến quy trình chế biến để phù hợp với yêu cầu và thị hiếu. Song song đó, anh Phú cũng tìm tòi, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới. Dịp Tết năm nay, cơ sở sản xuất hơn 10 loại mứt như mứt dừa, mứt gừng, mứt me, mứt tắc xí muội…, đặc biệt có thêm mứt tắc nhằm đa dạng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Bên cạnh giá trị ẩm thực, nghề làm mứt thủ công với nguồn nguyên liệu đặc trưng tại địa phương còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Những ngày cận Tết, nhiều phụ nữ trên địa bàn có thêm việc làm, tăng thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt dịp Tết.Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ngày thường khi cơ sở có đơn hàng chị mới đến làm, nhưng vào dịp Tết công việc nhiều hơn nên phải làm từ sáng đến tối. Chị Thoa chia sẻ: "Nghề làm mứt thủ công tuy vất vả nhưng mang lại niềm vui trong những ngày Tết. Không khí sản xuất lúc nào cũng tất bật, ai cũng cố gắng làm để có thêm thu nhập. Hơn nữa, việc làm các sản phẩm này còn gợi nhớ, gìn giữ những món mứt Tết truyền thống thường có trong ngày Tết ở miền Tây. Dù cách làm vẫn giữ nét truyền thống, song quy trình chế biến được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ sở, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng".
Tin liên quan
Chuyển đổi số thành đòn bẩy phát triển kinh tế Vĩnh Long
Triển khai Nghị quyết số 57, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXúc tiến thương mại: Mạch dẫn đưa hàng Việt vươn xa
Xúc tiến thương mại ngày càng trở thành một phần của chiến lược kinh doanh và không còn là hoạt động đi kèm như trước đây.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu giảm từ chiều nay 2/7
Giá xăng dầu giảm kể từ 16h00 hôm nay 2/7, trong đó E5RON92 giảm mạnh nhất.
-
Hàng hoáGiá dầu thô kéo dài đà giảm trước tiến triển đàm phán Mỹ-Iran
Giá dầu thô tiếp tục giảm khoảng 1% trong chiều 2/7, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran ghi nhận tiến triển tích cực.
-
Hàng hoáLượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vượt 10 triệu thùng/ngày
Lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong vài tuần qua, khi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ giúp lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải này vượt 10 triệu thùng mỗi ngày.
-
Hàng hoáEU khép lại "lỗ hổng vàng" của thương mại điện tử giá rẻ
Từ ngày 1/7, một chương mới của thương mại điện tử xuyên biên giới chính thức mở ra tại châu Âu.
-
Hàng hoáNâng "chất" cho sản phẩm OCOP
Việc được công nhận OCOP đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau diễn biến đàm phán Mỹ-Iran
Giá dầu thế giới trong phiên 1/7 giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong bốn tháng khi tiến triển các cuộc đàm phán Mỹ - Iran giúp thị trường dịu bớt lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng nhẹ do lo ngại về đàm phán hòa bình tại Trung Đông
Trong phiên chiều 1/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 14 xu Mỹ, tương đương 0,19%, lên 73,09 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 11 xu Mỹ, tương đương 0,16%, lên 69,61 USD/thùng.
-
Hàng hoá6 tháng, xuất khẩu rau quả tăng gần 18%
Xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường.
















