BNEWS Báo chí Ai Cập những ngày qua đã đăng nhiều bài viết ca ngợi các thành tựu nổi bật của Việt Nam những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Báo điện tử Events Magazine (https://eventsmagazinenews.com/) số ra ngày 22/1 có đăng bài viết với tựa đề “Nhiệm kỳ 2016-2020: Quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi và Ai Cập được nâng lên tầm cao mới”. Theo nhà báo Ahmed Hassan, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được những thành tựu kinh tế đặc biệt, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của nước này. Trên trường quốc tế, các đối tác của Việt Nam ngày càng đa dạng, trong đó quan hệ Việt Nam với các nước Trung Đông – châu Phi nói chung và quan hệ song phương Việt Nam – Ai Cập nói riêng đã được nâng lên tầm cao mới.Nhà báo Hassan cho rằng năm 2020 đã đi qua và khép lại nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có thể khẳng định từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới đến nay, chưa có khi nào Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định như giai đoạn này. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được những kết quả, những thành tích đặc biệt.
Nhà báo Hassan bày tỏ tán thành với nhận định rằng “riêng năm 2020 – một năm rất đặc biệt, đúng như nhận định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, phải được xem là năm thành công nhất trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách, là năm mà chỉ số niềm tin của nhân dân lên cao nhất”.Trong năm 2020 vừa qua, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc rơi vào suy thoái do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, góp phần giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.
Ngoài ra, theo tác giả bài báo, trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam cũng đạt được những dấu ấn nổi bật. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò kết nối, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác và làm sâu sắc thêm lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực. Những kết quả này là nhờ những định hướng, chiến lược lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.Vượt qua khó khăn, biến động, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Trung Đông - châu Phi thời gian qua đã chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều mặt. Trong những năm vừa qua, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực tiếp tục được củng cố và mở rộng.
Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Sudan (Xu-đăng) vào tháng 2/2019, qua đó chính thức nâng tổng số nước tại khu vực Việt Nam có quan hệ ngoại giao lên 69/70. Đối với quan hệ Việt Nam – Ai Cập nói riêng, giai đoạn 2016 – 2020 cũng chứng kiến những bước phát triển thực chất, hiệu quả.
Với các chuyến thăm cấp cao song phương của Tổng thống Abdel Fatah el Sisi tới Việt Nam năm 2017, sau đó là chuyến thăm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ai Cập năm 2018 đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Các chuyến thăm cấp cao đã mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, trao đổi đoàn các cấp. Trong năm 2020, bất chấp tác động của đại dịch, trao đổi thương mại Việt Nam - Ai Cập vẫn giữ ổn định so với các năm trước và có triển vọng tăng trưởng lớn trong những năm tiếp theo.
Theo nhà báo Hassan, thành công của Đại hội XIII của Đảng không chỉ có ý nghĩa đối với con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, mà còn mở ra triển vọng mới trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam với các nước Trung Đông – châu Phi, trong đó có Ai Cập, hướng tới mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 1 tỷ USD. Cũng trong ngày 22/1, báo điện tử Elwatan News (https://www.elwatannews.com/) cũng có bài viết với đầu đề “Thành công của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xác định phương hướng củng cố quan hệ Việt Nam – Ai Cập”. Bài viết đã nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong những năm qua.Theo bài viết, sau hơn 35 năm thực hiện chính sách Đổi mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Việt Nam đã vươn mình trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, có nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng khá cao và liên tục, bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Đại hội Đảng XIII tại Hà Nội sẽ là dấu mốc quan trọng, định hướng tương lai của đất nước này trong các thập niên tiếp theo.
Bài báo nhận định cùng với việc thực hiện chính sách Đổi mới, Việt Nam đã tham gia và đóng góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách. Việt Nam vinh dự lần thứ 2 được bầu làm uỷ viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu bầu gần như tuyệt đối trong Đại hội đồng LHQ. Việt Nam cũng nỗ lực đóng góp vào kiến tạo hòa bình ở khu vực châu Phi thông qua việc gửi phái bộ tham gia vào Sứ mệnh chung về gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại các điểm nóng như CH Trung Phi và Nam Sudan.Ngoài ra, cũng trong năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát ở hầu hết các nước trên thế giới, gây gián đoạn gần như mọi mặt đời sống ở các nước, tuy nhiên, Việt Nam bằng hành động nhanh chóng, với những chiến lược phòng chống dịch bệnh được đánh giá là vô cùng hiệu quả, phù hợp với điều kiện tiềm lực của nước này đã giành đạt được những kết quả tích cực. Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Vì vậy, Đại hội XIII của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng.
Ngoài ra, tờ Al Mesa số ra ngày 23/1 cũng đưa tin về sự kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định đây là dịp để Việt Nam nghiên cứu, thảo luận biện pháp nhằm thúc đẩy lộ trình cải cách và đổi mới nền kinh tế. Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định chiến lược hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông – châu Phi và Ai Cập nhằm thông qua các sáng kiến hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình, hoạt động chống biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, đồng thời củng cố quan hệ đối tác vì hòa bình bền vững./.Tin liên quan
Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.











