Báo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

08:27' - 16/03/2018
BNEWS Các báo lớn tại Australia đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Australia và lễ ký tuyên bố chung về lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong các số ra ngày 15 và 16/3, các tờ báo lớn tại Australia đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Australia và lễ ký tuyên bố chung về lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Tuần báo "Herald" của Australia dành trang đầu tiên đăng tải bài viết với hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đứng trước cửa chuyên cơ, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Canberra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sampson, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Hãng truyền thông SBS cũng dành hẳn 4 phút phát sóng trên kênh phát thanh, đồng thời đăng tải bài viết trên trang báo mạng về chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nêu bật thông tin Việt Nam và Australia sẽ ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược, nâng tầm mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Tương tự, Tập đoàn truyền thông Australia ABC và tuần báo "The Courier" cũng có bài báo đưa thông tin về chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đăng tải cùng với các hình ảnh về lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chương trình hội đàm, lễ ký kết văn kiện giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ hai nước.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove AK MC dự tiệc kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Australia – Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Theo nội dung các bài báo, Thủ tướng Malcolm Turnbull và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký kết Hiệp định thiết lập Đối tác Chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Australia, nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực như quân sự, an ninh, thương mại, đầu tư phát triển và du lịch.

Đây là một trong những hoạt động đánh dấu mốc 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam. Thủ tướng hai nước cũng đã tiến hành hội đàm, thảo luận cụ thể về các vấn đề chi tiết và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Australia tại Canberra, sáng 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên đường đến Sydney, bang New South Wales để tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia theo lời mời của Thủ tướng Turnbull./.

>>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo Quốc hội Australia

>>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Toàn quyền Australia

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục