Báo động nạn trộm cắp dây cáp điện và thiết bị điện lực

09:16' - 16/03/2023
BNEWS Vừa qua ngày 13/3, trạm biến áp (TBA) Ngọc Liễn 4 ở xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã bị kẻ trộm lợi dụng vắng người cắt trộm dây cáp mặt máy biến áp trong lúc máy biến áp (MBA) đang mang điện.

 Hành động trên rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà sẽ gây mất điện diện rộng trong nhân dân; đồng thời điện giật gây chết người. 

 

 Trước vụ việc này, Điện lực Kiến Thụy, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã khẩn trương thay thế dây cáp điện bị cắt trộm, kịp thời khôi phục cấp điện phục vụ nhân dân. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản và trình báo cơ quan Công an. 

Hiện cơ quan Công an huyện Kiến Thụy đang khẩn trương tập trung mở rộng điều tra truy bắt kẻ trộm cắp dây cáp điện, xử lý nghiêm kẻ trộm cắt dây cáp điện và thiết bị điện lực theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cách đây khoảng 6 tháng cũng trên địa bàn huyện Kiến Thụy và các vùng lân cận đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp cắt trộm dây cáp điện, sau đó đã được ngăn chặn do có sự nhiệt tình, cảnh giác bảo vệ tài sản lưới điện của ngành Điện lực. 

Việc tái diễn nạn trộm cắp dây cáp điện và thiết bị điện lực gây bức xúc trong nhân dân làm thiệt hại nhiều đến quá trình sản xuất kinh doanh của ngành điện . Thiết nghĩ đây là sự việc đáng báo động mà cần có sự vào cuộc ngăn chặn kịp thời của các cấp chính quyền, công an địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp kịp thời điều tra, ngăn chặn chấm dứt nạn trộm cắp dây cáp điện và thiết bị điện lực. 

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, để phòng ngừa hiệu quả hơn, bên cạnh việc điều tra, phá án thì công tác bảo vệ hệ thống lưới điện cần phải đặt lên hàng đầu và phải xác định đây là nhiệm vụ nằm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Các ngành liên quan cũng cần tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, tổ chức giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ tài sản hệ thống lưới điện, tố cáo, phát giác cho Công an, lực lượng Điện lực các đối tượng có hành vi xâm hại đến hệ thống lưới điện. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn phát động ký cam kết với từng hộ gia đình trong bảo vệ hệ thống lưới điện đi qua địa bàn. 

Về phía các nhà trường cần tuyên truyền nội dung bảo vệ hệ thống lưới điện trong các giờ ngoại khoá để hệ thống lưới điện vận hành ổn định, liên tục, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục