Báo động tình trạng gia tăng ô nhiễm nhựa tại Nam Phi

11:39' - 30/11/2022
BNEWS Các nhà khoa học Nam Phi cảnh báo ô nhiễm nhựa đang gia tăng ở mức báo động ở nước này và đến năm 2040 có thể tăng gấp đôi mức hiện nay nếu tình hình không được kiểm soát.

Báo cáo do Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghiệp Nam Phi công bố ngày 29/11 cho biết yếu tố hàng đầu gây ô nhiễm nhựa ở Nam Phi là đốt rác thải ngoài trời với tỉ lệ gây ô nhiễm là 56%, tiếp theo là ô nhiễm đất và ô nhiễm nước, lần lượt ở mức 30% và 14%. 

Nhà khoa học Suzan Oelofse - trưởng nhóm nghiên cứu trên - cho biết: "Cũng giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, Nam Phi đang phải đối mặt tình trạng tiêu thụ và thải bỏ nhựa ngày càng tăng. Giải pháp cho vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bên liên quan".

Theo bà, Chính phủ Nam Phi cần cải thiện dịch vụ thu gom và quản lý chất thải tại các bãi chôn lấp, tăng cường các biện pháp can thiệp để giảm nhu cầu về nhựa, cải thiện việc phân loại rác thải ngay tại nguồn và thúc đẩy công tác tái chế rác thải./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục