Bão số 3: Bảo vệ an toàn hệ thống điện, sẵn sàng khôi phục nhanh sự cố

10:12' - 22/07/2025
BNEWS Ngành điện miền Bắc ứng trực 24/24h, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ lưới điện, sẵn sàng khôi phục nhanh sự cố do bão số 3, đặt an toàn hệ thống và con người lên hàng đầu.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA), toàn bộ lực lượng ngành điện miền Bắc đã vào vị trí ứng trực 24/24h, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang lưới điện, đảm bảo an toàn hệ thống điện và sẵn sàng xử lý sự cố khi có tình huống phát sinh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành hai công điện khẩn yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Các đơn vị đã bổ sung lực lượng, vật tư, thiết bị, gia cố hệ thống lưới điện, kho bãi, hồ, đập, bổ sung áo phao, dụng cụ bảo hộ cho người lao động.

Các đơn vị sau hợp nhất được yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thiết lập các đội xung kích sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố. Với các công trình đang thi công, EVNNPC yêu cầu đánh giá mức độ an toàn, bổ sung hồ sơ bảo hiểm tài sản, kiện toàn đội ngũ ứng phó tại hiện trường.

Trong hai ngày 20 và 21/7, các đoàn công tác của EVNNPC đã kiểm tra thực địa tại Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng. 100% đơn vị trong vùng ảnh hưởng đã ứng trực 24/24h, chặt tỉa cây, giải tỏa hành lang tuyến, tuyên truyền an toàn điện, bảo đảm thông tin liên lạc.

 
Phó Tổng Giám Đốc EVNNPC Vũ Anh Phương nhấn mạnh: “Toàn bộ các đơn vị đã đồng loạt triển khai các giải pháp, bảo đảm an toàn lưới điện, khẩn trương khôi phục cung cấp điện sớm nhất sau bão”.

Tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), hai đoàn công tác do Tổng giám đốc Phạm Lê Phú và Phó Tổng giám đốc Lưu Việt Tiến dẫn đầu đã kiểm tra tại nhiều đơn vị có khả năng bị ảnh hưởng của bão như: Trạm 500kV Quảng Ninh, đường dây 220kV Hải Hà – Cẩm Phả, các Trạm 220kV: Đông Hòa, Đình Vũ, Trực Ninh, Nam Định, Vũ Thư, Thái Bình....

Tại các địa điểm kiểm tra, EVNNPT đã yêu cầu các đơn vị bổ sung vật tư, dụng cụ, thiết bị, bảo đảm đồng bộ các phương án xử lý sự cố. Hành lang tuyến, cây cao, vật thể bay được kiểm tra kỹ, trạm biến áp được chẳng néo, khơi thông thoát nước. Các tổ thao tác lưu động chuyển sang trực ứng phó khi bão đến gần.

Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc (NSMO), các đơn vị đã tăng cường trực ca, rà soát phương án khẩn cấp, duy trì các kênh thông tin dự phòng. Hệ thống giám sát đường đi, cường độ bão được thiết lập. NSMO đã lên kế hoạch huy động nguồn điện dự phòng, bảo đảm không tách lưới khi xảy ra sự cố.

Tại Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã cân đối tái lập ca trực tại các trạm 110kV, sắp xếp xe chuyên dụng, máy phát di động, gia cố hệ thống chống ngập.

Với Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên), đơn vị này  đã triển khai đồng bộ kiểm tra lưới, cây xanh, trạm biến áp, chuẩn bị xử lý sự cố. Các đơn vị thi công được yêu cầu chẳng néo, đảm bảo an toàn khi mưa bão đổ bộ.

Dự báo khu vực đang thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên sẽ nằm trong vùng bị ảnh hưởng của bão số 3. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, việc phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trên công trường đã được Ban quản lý Dự án điện 1 (EVNPMB1) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai đồng bộ, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu bão hình thành.

Ông Đỗ Quang Khải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, Giám đốc Ban Điều hành dự án cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN, EVNPMB1 đã chủ động theo dõi sát sao diễn biến cơn bão số 3. Từ ngày 18/7, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu toàn bộ các nhà thầu và lực lượng thi công dự án triển khai ngay phương án ứng phó.

Toàn bộ cán bộ đã được huy động trực tại công trường. Các nhà thầu bố trí dự án chống ngập, trượt lở, chuyển máy móc ra khỏi vùng nguy hiểm. Đơn vị cũng đã lên phương án bù đắp tiến độ sau bão.

Ngành điện đang quyết liệt, chủ động đối phó với bão số 3 trong  tâm thế đặt tính mạng con người, tài sản và an toàn hệ thống điện lên hàng đầu, đồng thời sẵn sàng khôi phục nhanh nhất các sự cố về điện để đảm bảo nguồn điện cho khách hàng ngay sau khi bão tan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục